Triệt xóa nhiều ổ nhóm ma túy ở Đồng Nai

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, tình trạng mua bán nhỏ lẻ, tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép tại các địa bàn trọng điểm, như TP Biên Hòa, thị xã Long Khánh, huyện Trảng Bom, huyện Thống Nhất... vẫn còn xảy ra nhiều, thậm chí xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng.

Hiện số người nghiện có hồ sơ quản lý tại Đồng Nai là 4.279 người, tăng 378 người so với một năm trước.

Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm ma túy, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Đồng Nai đã tổ chức các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh triệt xóa các đường dây, tụ điểm mua bán trái phép ma túy.

Năm 2018, Công an Đồng Nai đã phát hiện, bắt giữ 581 vụ, 1.837 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy, tăng 140 vụ, 303 đối tượng so với năm trước đó. Trong quý I năm 2019, Công an Đồng Nai tiếp tục phát hiện, bắt giữ 146 vụ, 640 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Súng quân dụng và cân điện tử thu giữ trong một chuyên án về ma túy.

Súng quân dụng và cân điện tử thu giữ trong một chuyên án về ma túy.

Điển hình trong các vụ án về ma túy Công an Đồng Nai đã triệt phá gần đây là chuyên án triệt xóa đường dây mua bán ma túy lớn trên địa bàn được xác lập vào tháng 5-2018.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 1-8 cơ quan điều tra bắt 4 đối tượng: Nguyễn Hữu Đạt 22 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa; Vũ Hữu Thanh Hoài, 31 tuổi; Trần Quốc Quân, 37 tuổi; Nguyễn Thị Kiều Diễm, 19 tuổi, cùng ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, về hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 703 gram ma túy tổng hợp, một khẩu súng, 58 viên đạn, hơn 259 triệu đồng và nhiều dụng cụ dùng để mua bán và sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, Công an Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành bắt khẩn cấp Phan Trường An, 28 tuổi, ngụ phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Khám xét nơi ở của An, cơ quan Công an thu giữ 2kg ma túy tổng hợp, một ôtô và hơn 1 tỷ đồng

Đặc biệt, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cuối năm 2018, đầu năm 2019, Công an Đồng Nai đã triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy trên địa bàn 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch, do đối tượng Nguyễn Văn Tốt, 35 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành cầm đầu, bắt 16 đối tượng, thu giữ hơn 210g ma túy tổng hợp, 896 viên thuốc lắc, 120 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Mai Phương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/triet-xoa-nhieu-o-nhom-ma-tuy-o-dong-nai-541064/