Triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm nhờ 'mắt thần'

TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng không chỉ ở Đồng bằng sông Cửu Long mà còn trong cả nước, mỗi năm nơi đây thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan.

Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng bán nhang đèn đã trấn lột, moi tiền du khách. Để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn và xử lý các đối tượng xem thường pháp luật, UBND TP.Châu Đốc đã cho lắp đặt hơn 300 camera an ninh, đến nay đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

“Mắt thần” giúp kiểm soát ANTT thành phố

Tháng 10-2019, Công an TP.Châu Đốc đã tham mưu UBND thành phố phối hợp với các ban ngành tiến hành khảo sát, đề xuất lắp đặt thí điểm 28 camera an ninh (8 cố định và 20 camera quay quét 360 độ) trên tuyến đường trục Tân Lộ Kiều Lương. Hệ thống trung tâm giám sát đặt tại phòng camera trụ sở Công an TP.Châu Đốc.

Đơn vị phân công 6 cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự tham dự tập huấn phần mềm quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống camera, luân phiên ứng trực giám sát tình hình 24/24 giờ, kịp thời báo cáo lãnh đạo Công an thành phố nắm, chi đạo và cung cấp thông tin trực tiếp cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Sau 3 tháng triển khai, hệ thống camera đã mang lại hiệu quả tích cực, phục vụ công tác đảm bảo ANTT – trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Qua đó phát hiện 499 trường hợp đi vào đường cấm, 349 trường hợp đi ngược chiều, 85 trường hợp kéo đẩy xe, 71 trường hợp vượt đèn đỏ…

Công an giám sát tình hình thành phố 24/24 qua hệ thống camera an ninh.

Công an giám sát tình hình thành phố 24/24 qua hệ thống camera an ninh.

Từ những tín hiệu tích cực ban đầu, UBND TP.Châu Đốc tiếp tục chỉ đạo Công an TP.Châu Đốc phối hợp các đơn vị liên quan và VNPT An Giang xây dựng kế hoạch, khảo sát và triển khai thực hiện mô hình camera an ninh trên các tuyến đường trọng điểm, nội ô thành phố. Sau thời gian thực hiện, đến ngày 4-1-2021 hệ thống này đã được đưa vào khai thác sử dụng.

Thượng tá Quách Thanh Hải, Phó trưởng Công an TP.Châu Đốc - thông tin: “Hiện nay, toàn thành phố có hơn 300 camera an ninh đã được lắp đặt. Ngoài hệ thống giám sát đặt tại Trung tâm thì tại Công an các phường cũng được lắp đặt màn hình để theo dõi, giám sát tình hình ANTT-TTATGT trên địa bàn”.

Phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ việc

Qua hơn 2 tháng vận hành, khai thác, hệ thống camera an ninh giúp lực lượng công an phát hiện, xử lý 2 vụ cướp giật, 3 vụ gây rối trật tự công cộng, 3 vụ trộm cắp tài sản, 3 trường hợp ô tô đi sai làn đường, 5 trường hợp kéo - đẩy xe, 6 vụ cố ý gây thương tích, 10 trường hợp đi vào đường cấm, 12 vụ hủy hoại tài sản, 15 vụ chèo kéo khách hành hương và 17 trường hợp vượt đèn đỏ.

Một vụ cố ý gây thương tích ở phường Núi Sam được camera an ninh ghi lại.

Ngày 17-3, Công an TP.Châu Đốc cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng cố ý gây thương tích tại phường Núi Sam và vụ việc được camera an ninh ghi lại. Theo đó, vào khoảng 22 giờ 50 phút ngày 3-1, Lương Thanh Bình (SN 1992, ngụ phường Núi Sam) điều khiển xe máy hướng Châu Đốc - Núi Sam. Khi Bình đến khu vực trước chùa Huỳnh Đạo (khóm Vĩnh Đông 2, phường Núi Sam) thấy có nhóm thanh niên nam, nữ 20 người đang tụ tập mang theo hung khí. Lo sợ em vợ tham gia cùng một nhóm trên, Bình dừng xe lại, gọi điện thoại. Lúc này, có 2 thanh niên cầm dao chạy đến chém 4 nhát vào cánh tay và đầu của Bình. Nạn nhân cố chạy về nhà cầu cứu và nhờ người thân đưa đi bệnh viện…

Trước đó, Công an TP.Châu Đốc (An Giang) bắt giữ Phạm Văn Hải (40 tuổi), Phùng Thanh Quan (20 tuổi, cùng ngụ phường Núi Sam) và Nguyễn Ngọc Thạch (23 tuổi, ngụ huyện An Phú) về hành vi cưỡng đoạt tài sản của khách hành hương.

Theo điều tra, chị T.T.L (28 tuổi) và anh T.Q.H (29 tuổi, cùng ngụ H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đến viếng miếu Bà Chúa xứ và được Quan giới thiệu mua 2 phần muối gạo của chị Trần Thị Hoa với giá 2,2 triệu đồng. Chị L. trả xong tiền cho chị Hoa và Quan được tiền huê hồng 250 ngàn đồng. Khi gia đình chị L. lên chùa Tây An (nằm trong Khu di tích quốc gia Núi Sam) thì Quan, Hải và Thạch phụ mang 2 phần muối gạo lên chùa.

Lúc này, các đối tượng lén để vào 2 bộ áo bà bằng giấy và một số nhang, đèn cầy, dầu ăn, vàng mã... rồi hướng dẫn cho vợ chồng chị L. cúng. Cúng xong, nhóm của Quan yêu cầu 2 người này trả thêm 1,25 triệu đồng tiền đồ cúng. Anh H. trả xong nhóm của Quan tiếp tục đòi thêm 1,25 triệu đồng nữa, nên những người này không đồng ý.

Lúc này, nhóm của Quan bao vây anh H. và chị L. yêu cầu trả tiền. Lo sợ bị đánh nên anh H. và chị L. nói hết tiền, phải đi rút tiền. Qua đó, Thạch đã đề nghị dùng xe máy chở chị L. đến cây ATM trước UBND P.Núi Sam để rút tiền. Còn Quan và Hải ở lại canh giữ anh H. Khi Thạch chở chị L. đến cây ATM thì bị lực lượng Công an TP.Châu Đốc bắt giữ. Sau đó Hải và Quan cũng được mời về trụ sở để làm việc.

Đánh giá về tình hình ANTT thời gian gần đây, ông Trịnh Xuân Mới (ngụ khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam) chia sẻ: “Tôi thấy việc lắp đặt hệ thống camera trên địa bàn đã ngăn chặn được tình trạng móc túi, lừa gạt khách quanh khu vực Miếu Bà. Đối với du khách phương xa khi đến với Châu Đốc không còn phải lo lắng về tình hình ANTT, bị “chặt chém” nữa”.

Thượng tá Quách Thanh Hải đánh giá: “Nhìn chung, mô hình Camera an ninh trên địa bàn thành phố đã từng bước mang lại hiệu quả tích cực, góp phần phục vụ cho công tác đảm bảo ANTT-TTATGT. Cụ thể như kịp thời phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn, xử lý các nhóm thanh thiếu niên tụ tập kéo xe thành đoàn, hú ga, net bô, có biểu hiện tổ chức đua xe trái phép. Cung cấp hình ảnh để xử lý các trường hợp vi phạm giao thông, giải quyết các vụ va chạm giao thông. Điều tiết, phân luồng, phòng chống ùn tắc giao thông, nhất là các cao điểm Tết, lễ hội vía Bà Chúa xứ, thứ bảy, chủ nhật. Song song đó kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp: trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, cướp giật, chèo kéo khách...”.

Nguyễn Nhân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/triet-xoa-nhieu-bang-nhom-toi-pham-bang-mat-than_108953.html