Triệt xóa một điểm trồng cây cần sa

Đồn BP Quan Lạn, BĐBP Quảng Ninh vừa triệt phá thành công một điểm trồng 61 cây Cần sa trên địa bàn xã Quan Lạn do bà Phạm Thị Len (SN 1963) làm chủ.

Khu vườn trồng cần sa tại nhà đối tượng Len.

Khu vườn trồng cần sa tại nhà đối tượng Len.

Đối tượng Len cùng tang vật 61 cây cần sa.

Đại úy Nguyễn Mạnh Thắng, Chính trị viên Phó Đồn BP Quan Lạn cho biết: vào hồi 8h10 phút, ngày 22-3- 2014 đội Phòng chống tội phạm Ma túy Đồn BP Quan Lạn phối hợp với Công an xã Quan Lạn đã phát hiện bà Phạm Thị Len; SN 1963; HKTT: Thôn Bấc, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh trồng cây cần sa trái phép tại trong vườn nhà .

Kiểm tra thực tế tại khu vườn, lực lượng Biên phòng đã phát hiện bà Len trồng rải rác 61 cây cần sa trong khu vườn nhà đối tượng rộng khoảng 20m2.. Cần sa đang trong thời gian phát triển mạnh, thân cây cao từ 20 đến 50cm.

Qua điều tra, đối tượng khai do nhận thức còn hạn chế nên chưa hiểu biết về tác hại của việc trồng cây cần sa.

Đồn BP Quan Lạn lập biên bản vi phạm, tiến hành phá nhổ và ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Phạm Thị Len với số tiền là: 3.500.000đ và tổ chức tiêu hủy tang vật theo quy định của pháp luật.

Thanh Hải

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/triet-xoa-mot-diem-trong-cay-can-sa/