Triệt xóa đường dây mua bán 'thần chết'

20 giờ ngày 10-4, tại Km 54+900 đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn A Rông Trên, xã A Ngo, H. Đắc Rông, Quảng Trị, trinh sát (TS) thuộc Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BCH BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với ĐBP Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) La Lay phát hiện, bắt giữ đối tượng đang vận chuyển, mua bán trái phép thuốc nổ.

Hồ Văn Bình cùng số thuốc nổ lúc bị bắt giữ.

“Ăn rừng, ngủ núi” chờ phá án

Là khu vực biên giới, giáp ranh với tỉnh TT-Huế, lại có CKQT La Lay thông thương với nước bạn Lào... Quảng Trị là địa bàn mà các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán, vận chuyển hàng cấm hoạt động ngày càng gia tăng, nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt, vì lợi nhuận do các mặt hàng cấm mang lại rất cao nên một số đối tượng sẵn sàng chống trả, tẩu tán tang vật khi bị phát hiện. Trước tình hình đó, lãnh đạo Phòng PCMT&TP thuộc BCH BĐBP tỉnh Quảng Trị xây dựng kế hoạch, bố trí TS nhiều kinh nghiệm phá án, giỏi nghiệp vụ nhằm phối hợp với các ĐBP tuyến biên giới Việt-Lào để đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm. Qua nắm tình hình, TS phát hiện thời gian gần đây trên địa bàn khu vực CKQT La Lay xuất hiện một số đối tượng lạ mặt với nhiều biểu hiện nghi vấn. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, TS phát hiện một đường dây chuyên mua bán, vận chuyển trái phép thuốc nổ qua biên giới. Đặc biệt, những đối tượng này thường xuyên vượt biên giới để sang Lào mua nguồn thuốc nổ từ bom, mìn còn sót lại trong chiến tranh rồi mang về Việt Nam cung cấp cho các đối tượng khai thác vàng và khai thác hải sản trên biển.

Đầu tháng 3-2018, lãnh đạo BCH Biên phòng tỉnh Quảng Trị, trực tiếp là Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với ĐBP CKQT La Lay xác lập Ban Chuyên án (BCA) 692L, đồng thời huy động toàn bộ CBCS thuộc Phòng PCMT&TP tập trung xác minh, thu thập tài liệu nhằm triệt xóa đường dây tội phạm này. Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng TS trong BCA xác định chính xác đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển “thần chết” là Hồ Văn Bình (1980, trú thôn 4, xã Hồng Thủy, H. A Lưới, tỉnh TT-Huế). Đây là đối tượng chuyên khai thác, mua bán, vận chuyển thuốc nổ trên địa bàn các xã biên giới thuộc tỉnh Quảng Trị, TT-Huế và các tỉnh giáp biên giới của Lào để cung cấp cho các đối tượng khai thác vàng và khai thác hải sản trái phép. Do đối tượng là người ngoài địa bàn quản lý của BĐBP tỉnh Quảng Trị, mặt khác địa bàn hoạt động của đối tượng rất rộng nên gây khó khăn cho TS trong việc nắm quy luật hoạt động và di biến động của đối tượng. Tuy nhiên, các TS đã không quản khó khăn, gian khổ, “ăn rừng, ngủ núi” kiên trì bám đối tượng để chờ thời cơ phá án.

Hồ Văn Bình bị dẫn giải về ĐBP CKQT La Lay.

Cất lưới

Nhờ sự kiên trì, chủ động và phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm của lực lượng trinh sát PCMT&TP của ĐBP CKQT La Lay, BĐBP tỉnh Quảng Trị trong thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cũng như sự giúp đỡ của nhân dân, TS đã nắm chắc được di biến động của đối tượng. Đầu tháng 4-2018, các TS nhận được nguồn tin vô cùng quan trọng: Hồ Văn Bình vừa sang Lào tìm mua được một khối lượng khá lớn thuốc nổ TNT. Tuy nhiên, qua điều tra được biết, đối tượng đang giấu số thuốc nổ trên ở một địa điểm bí mật chứ không mang về nhà cất giữ. Cũng thông qua biện pháp nghiệp vụ “tương kế tựu kế”, TS biết được thời gian tới Bình sẽ trực tiếp đi giao hàng. Nhận định thời cơ đã đến, BCA 692L triển khai lực lượng chốt chặn, mật phục ở những điểm đối tượng có thể xuất hiện. Cũng từ lúc này, mọi di biến động của Bình đều được TS theo dõi sát sao.

17 giờ 30 ngày 10-4, tổ TS có nhiệm vụ giám sát trước nhà Hồ Văn Bình phát hiện đối tượng dắt xe máy BKS 75L-056.70 ra khỏi nhà. Bình nhìn trước ngó sau rồi mới lên xe, nổ máy lăn bánh ra QL14 lên đường Hồ Chí Minh và nhằm thẳng hướng Đắc Rông, Quảng Trị. Khi đến khu vực giáp ranh 2 tỉnh TT-Huế và Quảng Trị, Bình cho xe rẽ vào khu rừng cây ven đường. Một lúc sau Bình trở ra và chở theo một bao tải dứa màu đen. Xác định Bình đang trên đường đến địa bàn H. Đắc Rông để “giao dịch” với các “đối tác”, BCA lệnh cho các tổ TS triển khai kế hoạch nghiệp vụ đã được phê duyệt nhằm bắt quả tang đối tượng cùng tang vật. Các mũi TS nhận lệnh tiến hành mật phục, chốt chặn ở những địa điểm mà Bình có thể xuất hiện.

Đến 20 giờ cùng ngày, tại Km 54+900 trên đường Hồ Chí Minh, địa phận thuộc thôn A Rông, xã A Ngo, H. Đắc Rông, lực lượng mật phục gồm TS PCMT&TP BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với ĐBP CKQT La Lay phát hiện Bình cùng chiếc xe máy đang lao đi trong đêm nên lập tức xuất hiện, ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Phát hiện bị chốt chặn, Bình đã vứt lại xe máy cùng bao thuốc nổ ở bên đường rồi lẩn vào rừng. Không để đối tượng chạy thoát, BCA chỉ đạo ĐBP CKQT La Lay sử dụng đội chó nghiệp vụ để truy tìm đối tượng. Chỉ mất một thời gian ngắn, lực lượng truy tìm đã bắt được Bình. Tại hiện trường, BCA tịch thu tang vật gồm 76kg thuốc nổ TNT, 1 xe máy, 1 ĐTDĐ. Tại CQĐT BĐBP, Bình khai nhận số thuốc nổ trên được mua từ một người không quen biết ở bên Lào để mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Trần Hoàng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_181813_triet-xoa-duong-day-mua-ban-than-chet-.aspx