Triệt xóa đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Thuận Châu

Các đơn vị phòng chống ma túy của Công an tỉnh Sơn La vừa triệt xóa một đường dây ma túy từ Sơn La và Thái Nguyên, bắt 2 đối tượng, thu giữ 7 bánh heroin. Đây là vụ ma túy lớn nhất bị bóc gỡ trên địa bàn huyện Thuận Châu (Sơn La).

Ngày 30/3, Công an huyện Thuận Châu cho biết: tại khu vực thôn 1, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Công an huyện Thuận Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Sơn La bắt quả tang 2 đối tượng là Hoàng Ngọc Lâm (SN 1980, trú tại xã Bình Yên, huyện Định Hóa) và Lương Thị Long (SN 1978, trú tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương) đều ở tỉnh Thái Nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 7 bánh heroin, 1 xe mô tô, 200 triệu đồng và một số vật chứng liên quan khác.

 Hai đối tượng và tang vật.

Hai đối tượng và tang vật.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên mua về tỉnh Thái Nguyên để tiêu thụ.

Đây là vụ án có số lượng ma túy lớn nhất Công an huyện Thuận Châu thu giữ được từ trước đến nay.

Ngay sau khi biết tin, Thường trực huyện ủy, UBND huyện Thuận Châu đã đến động viên, chúc mừng thành tích và khen thưởng kịp thời tổ công tác. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới lực lượng Công an huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Sông Khương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/triet-xoa-duong-day-ma-tuy-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-o-thuan-chau-85609.html