Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá triệu đô tại Đà Nẵng: Khởi tố 8 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Mở rộng Chuyên án 919B triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet có số tiền cá cược lên đến gần 1 triệu USD tại TP Đà Nẵng, ngày 11-2, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng cho biết đã có đủ cơ sở để khởi tố bị can 8 đối tượng: Nguyễn Tâm Thành (1984), Dương Viễn Tường (1991), Nguyễn Thanh Quốc Dũng (1979), Tăng Anh Duy (1989), Lê Quốc Dương (1971, cùng trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và Lê Quang Trình (1979), Ngô Văn Phước (1978), Đặng Hùng (1968, cùng trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Trong số này, Thành, Dũng và Trình bị bắt tạm giam và truy tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, các đối tượng còn lại bị truy tố về hành vi “Đánh bạc”.

 Nguyễn Tâm Thành, Nguyễn Thanh Quốc Dũng, Lê Quang Trình

Nguyễn Tâm Thành, Nguyễn Thanh Quốc Dũng, Lê Quang Trình

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 7-2019, Nguyễn Tâm Thành liên hệ với một đối tượng tên Thuận để nhận 1 trang mạng cá độ bóng đá (mester) có tên miền (usename) là DTF.30641, với số tiền ban đầu là 100.000 USD. Giá 1 USD quy đổi trong quá trình cá cược là 9.000 đồng, tương đương 900 triệu đồng. Thành tạo ra 5 con mạng có các usename từ DTF.3064101 đến DTF.3064105 và giao cho nhiều đối tượng để tổ chức cá độ và trực tiếp cá độ. Cụ thể, usename DTF.3064103, số tiền 10.000 USD, quy đổi mỗi USD thắng thua 10.000 đồng (Thành theo nhà cái 1.000 đồng/1USD) và giao cho Nguyễn Thanh Quốc Dũng tổ chức cá độ. Sau khi nhận mạng, Dũng nhờ Thành tạo ra 5 con mạng lẻ (1 con 5.000 USD và 4 con, mỗi con 1.000 USD) rồi giao cho Tăng Anh Duy trực tiếp cá độ. Dũng giúp Thành thu tiền của Duy và hưởng phần trăm hoa hồng. Có mạng trong tay, từ ngày 16-12-2019 đến 6-1-2020, Duy trực tiếp cá độ với số tiền 80 triệu đồng.

Con mạng có usename DTF.3064102, số tiền 50.000 USD, quy đổi mỗi USD thắng thua 15.000 đồng (Thành theo nhà cái 6.000 đồng/1USD) được giao cho Lê Quốc Dương tổ chức cá độ. Cũng như Dũng, Dương lập ra 7 con mạng lẻ nhưng không tổ chức cho người khác chơi mà trực tiếp cá cược. Chỉ tính từ ngày 22-12-2019 đến 6-1-2020, số tiền Dương cá cược là 133.915 USD, trong đó Dương thắng 1.414 USD, quy đổi thành 25 triệu đồng. Con mạng usename DTF.3064101.003 có số tiền ban đầu 1.000 USD, quy đổi 1 USD thành 25.000 đồng, Thành theo nhà cái 16.000 đồng/1USD và giao cho Nguyễn Mã Nguyên (1963, trú P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) trực tiếp ghi cá độ cho các con bạc, trong đó có Ngô Tuấn Thành (1961) và Võ Lệ (1966) cùng trú TP Đà Nẵng.

Con mạng usename DTF.3064101.001 số tiền ban đầu 4.000 USD, quy đổi 20.000 đồng/1USD, Thành giao cho Đặng Hùng trực tiếp tham gia cá độ bóng đá trong khoảng thời gian từ tháng 10-2019 đến ngày 6-1-2020. Cụ thể, ngày 3-1-2020, Hùng cá độ trận thi đấu bóng đá giữa 2 đội Alenting gặp Ohud Mediva và thua 8 triệu đồng. Ngày 4-1, Hùng tiếp tục thua 8 triệu đồng trong trận đấu giữa Bumley gặp Petlerbruogh. Con mạng usename DTF.3064101.005 có số tiền 200 USD, quy đổi 25.000 đồng/1USD được giao cho Dương Viễn Tường trực tiếp cá độ. Tường cá độ trận bóng đá giữa Chelsea gặp Brungton và thắng 5 triệu đồng. Ngày 1-1-2020, Tường cá độ trận thi đấu bóng rổ giữa MiliWakee đấu với Minnerota và thắng 5.950.000 đồng. Con mạng usename DTF.3064101.004 có số tiền 1.000 USD, giá quy đổi 15.000 đồng/USD được Thành giao cho Lê Quang Trình và được Trình chuyển cho Ngô Văn Phước trực tiếp cá độ. Trình có nhiệm vụ kiểm tra kết quả thắng thua rồi lấy tiền của Phước về giao cho Thành và hưởng phần trăm hoa hồng. Có mạng trong tay, Phước trực tiếp cá độ, trong đó ngày 21-12 -2019 đánh trận Manches United – Leicoster với số tiền 5.000 USD. Kết quả, Phước thua 7,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định, số tiền giao dịch qua mạng cá độ do Thành tổ chức điều hành là 8 tỷ đồng, trong đó bị can này thu lợi bất chính 170 triệu đồng. Trong số này, chỉ tính riêng ngày 6-1, số tiền cá độ trong đường dây này là 110 triệu đồng và tổng số tiền Thành thu lợi là 30 triệu đồng. Vụ việc hiện đang được Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh mở rộng, có hình thức xử lý tất cả các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_220115_triet-xoa-duong-day-ca-do-bong-da-trieu-do-tai-da-.aspx