Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá cực lớn, thu nhiều hung khí ở TP Đà Nẵng

Tiến hành khám xét 6 địa điểm tổ chức ghi cá độ bóng đá, lực lượng chức năng thu 400 triệu đồng tiền mặt, nhiều tài liệu thể hiện số tiền ghi cá độ bóng đá lên đến gần 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng)…

 Công an TP Đà Nẵng triệt xóa một đường dây cá độ. Ảnh Tuổi trẻ

Công an TP Đà Nẵng triệt xóa một đường dây cá độ. Ảnh Tuổi trẻ

Theo thông tin ban đầu, trinh sát thuộc các lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang… (TP Đà Nẵng) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt ập vào 6 địa điểm tổ chức ghi cá độ bóng đá, tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp.

Tại hiện trường, công an phát hiện 400 triệu đồng tiền mặt, gần 4.000 trang tài liệu thể hiện số tiền ghi cá độ bóng đá lên đến gần 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng) cùng máy tính xách tay và nhiều điện thoại…

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ được nhiều loại hung khí như: Súng, lựu đạn, mã tấu, kiếm…

Tang vật thu giữ được tại hiện trường (ảnh: CA cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, người đứng đầu đường dây là Hồ Văn Linh (SN 1986, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Ngoài trực tiếp ghi độ, Linh còn giao cho một số đối tượng có tiền án, tiền sự khác quản lý trang cá độ. Mỗi ngày, đường dây này tổ chức đánh bạc với số tiền ăn thua lên đến hàng tỷ đồng.

Ngày 8/5, Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Hồ Văn Linh, Nguyễn Văn Tú (SN 1988), Lê Anh Thịnh (SN 1985), Nguyễn Trung Đan (SN 1981) và Lê Nguyên Đức (SN 1991) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Mộc Lan

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/triet-xoa-duong-day-ca-do-bong-da-cuc-lon-thu-nhieu-hung-khi-o-tp-da-nang-69476.html