Triệt xóa băng xã hội đen chuyên dùng vũ khí nóng thu phí bảo kê cơ sở kinh doanh và 'chân dài'

Băng nhóm của Nghĩa có nhiều đàn em thường xuyên mang theo vũ khí nóng đi cưỡng đoạt tài sản, thu phí bảo kê của các cơ sở kinh doanh và cả các chân dài phục vụ quán hát.

Triệt xóa băng nhóm xã hội đen sử dụng vũ khí nóng

Ngày 29/7, Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa một băng nhóm xã hội đen chuyên hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn TX. Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Theo đó, thời gian gần đây trên địa bàn Hà Tĩnh nổi lên một nhóm xã hội đen hoạt động gây mất an ninh trật tự trên địa bàn TX. Kỳ Anh. Công an Hà Tĩnh sau đó đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Công an bắt giữ Trần Đại Nghĩa, tự là Nghĩa Đốn.

Công an bắt giữ Trần Đại Nghĩa, tự là Nghĩa Đốn.

Qua điều tra cho thấy, các đối tượng trong băng nhóm này đều là những đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự ở TX Kỳ Anh. Bọn chúng hoạt động rất manh động và thường xuyên mang theo hung khí.

Quá trình cưỡng đoạt tài sản nếu bị từ chối, không hợp tác, chúng sẵn sàng dùng hung khí tấn công. Người dân ở TX. Kỳ Anh cũng như những người đến làm ăn sinh sống trên địa bàn nghe đến tên của băng nhóm này ai cũng phải "dè chừng" không dám đối mặt.

Một ngày cuối tháng 7/2020, hơn 50 cảnh sát hình sự đã chia thành nhiều mũi công tác, tiến hành đồng loạt tấn công bắt giữ 5 đối tượng về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" gồm: Trần Đại Nghĩa (Nghĩa Đốn; SN 1997); Trần Đại Khuê (SN 2003) và Phùng Xuân Cường (SN 1995) cùng trú tại tổ dân phố Lê Lợi, phường Kỳ Liên; Hoàng Trọng Đức (SN 1997) trú tại xã Kỳ Lợi và Nguyễn Văn Bé (SN 1997) ở xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh).

Các đàn em của Nghĩa là những đối tượng có tiền án tiền sự, sẵn sàng dùng vũ khí nóng để thực hiện hành vi phạm tội.

Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng tiến hành triệu tập 4 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, đó là: Trần Nhật Linh (Linh Đốn, SN 1993) ở phường Kỳ Liên; Trần Thị Thu Hạ (SN 1973) ở xã Kỳ Hoa; Hoàng Đình Quỳnh (SN 1993) và Trần Văn Hùng (SN 1989) đều ở phường Kỳ Liên (TX Kỳ Anh).

Khám xét khẩn cấp 2 địa điểm là nhà của Trần Đại Nghĩa và ki-ốt do Trần Đại Nghĩa thuê để kinh doanh nước giải khát thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn, kèm theo 40 viên đạn; 1 khẩu súng điện kèm theo 4 viên đạn điện; 14 điện thoại di động, 1 xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan.

50 cảnh sát hình sự vây bắt, phong tỏa các ki-ot kinh doanh của Nghĩa thuê để hoạt động.

Bước đầu, công an xác định Nghĩa là đối tượng cầm đầu, từng có 2 tiền án về tội " Cố ý gây thương tích". Sau khi ra tù, Nghĩa không chịu ăn năn hối cải mà thâu tóm những đối tượng từng có tiền án, tiền sự để tụ tập hoạt động phạm tội.

Thu phí bảo kê cơ sở kinh doanh và cả các chân dài

Từ đầu năm 2020 đến ngày bị cơ quan điều tra bắt giữ, các đối tượng trong băng nhóm của Nghĩa đã gây ra nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng bọn chúng nhằm vào để thu phí đó là tất cả các quầy bán hàng, quán nước, quán ăn, những người bán hàng (kể cả những người bán hoa quả bên đường), quán karaoke, nhà hàng, xe khách, xe nhập hàng ở dọc tuyến quốc lộ 1A, thuộc phường Kỳ Liên. Nếu không nộp "phí", bọn chúng tìm cách quậy phá, đánh đập không thể hoạt động.

Các đối tượng trong băng nhóm bị bắt giữ.

Các loại "phí" mà băng nhóm này thu từ 10, 20 ngàn cho đến hàng chục triệu đồng/tháng, tùy theo lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Ngoài ra, các đối tượng này còn thu % tiền của các cô gái phục vụ các quán hát, bắt các cô gái này phải chịu sự điều hành của bọn chúng, khi bọn chúng có yêu cầu.

Điển hình, chị N.T.N. khi mở quán ăn sáng ven quốc lộ 1A thuộc phường Kỳ Liên thì bị nhóm của Nghĩa đến thu 1,5 triệu đồng. Khi chị N. và chồng nói chưa bán được gì thì bị nhóm này phá quán, dùng cả ly đựng nước ném vào mặt chồng chị N. gây thương tích.

Mới đây nhất vào ngày 17/7, Nghĩa cùng đàn em đến một quán karaoke trên địa bàn phường Kỳ Liên đe dọa, đánh nhân viên buộc chủ quán nộp "phí" 10 triệu đồng/tháng thì mới để cho quán hoạt động, nếu không chúng sẽ quậy phá, không cho hoạt động. Để yên thân làm ăn, chủ quán đành nộp tiền cho băng nhóm.

Vũ khí nóng công an thu giữ đươc.

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Trần Đại Nghĩa, Hoàng Trọng Đức, Phùng Xuân Cường, Nguyễn Văn Bé về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Riêng đối tượng Trần Đại Khuê cũng bị khởi tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản", nhưng chưa bắt giam.

Công an khám xét thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Các đối tượng: Trần Nhật Linh (Linh Đốn), Trần Thi Thu Hạ, Hoàng Đình Quynh và Trần Văn Hùng bị khởi tố về hành vi "đánh bạc".

Vụ án đang tiếp tục được Công an Hà Tĩnh mở rộng điều tra làm rõ.

Ngọc Tú

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/triet-xoa-bang-xa-hoi-den-chuyen-dung-vu-khi-nong-thu-phi-bao-ke-co-so-kinh-doanh-va-chan-dai-8202029719242502.htm