Triệt xóa băng trộm cắp liên tỉnh

Ngày 6-7, lãnh đạo CAH Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan CSĐT CAH đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng, gồm: Phạm Minh Dũng (1992), Nguyễn Văn Danh (1992) và Phạm Viết Thế (1979), đều trú xã Sơn Long, H.Hương Sơn về hành vi 'Trộm cắp tài sản' và 'Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có'.

Ngày 6-7, lãnh đạo CAH Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan CSĐT CAH đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng, gồm: Phạm Minh Dũng (1992), Nguyễn Văn Danh (1992) và Phạm Viết Thế (1979), đều trú xã Sơn Long, H.Hương Sơn về hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có".

Đối tượng chủ mưu Phạm Minh Dũng cùng tang vật vụ án.

Đối tượng chủ mưu Phạm Minh Dũng cùng tang vật vụ án.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian gần đây một số nhà dân trên địa bàn H.Hương Sơn và các vùng phụ cận liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm tài sản, vật dụng cá nhân có giá trị như: xe máy, máy tính xách tay, ĐTDĐ, tiền, vàng... Sự việc mất cắp liên tiếp xảy ra đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Tiếp nhận thông tin từ phía bị hại, CAH Hương Sơn nhanh chóng xuống hiện trường để ghi nhận tình hình, lập hồ sơ vụ việc để điều tra làm rõ.

Qua ghi nhận dấu vết tại hiện trường các vụ án, nhận định tất cả đều do một nhóm đối tượng gây ra và không theo một quy luật nhất định nào. Phương thức và thủ đoạn gây án của các đối tượng này khá đơn giản như: lợi dụng gia chủ mất cảnh giác hoặc ngủ say rồi đột nhập lấy cắp tài sản. Sau khi nghiên cứu kỹ các quy luật hoạt động và thủ đoạn gây án của các đối tượng, CAH Hương Sơn nhận định, các đối tượng gây án phải là người địa phương, thông thuộc địa bàn và giờ giấc sinh hoạt, đi lại của gia chủ. Với nhận định này, CAH nhanh chóng khoanh vùng, phân loại, sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn. Với tinh thần đấu tranh tội phạm đến cùng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sự phối hợp của Phòng CSHS- CA tỉnh, chân dung các đối tượng nghi vấn nhanh chóng được đưa vào tầm ngắm, đó là: Phạm Minh Dũng (1992, trú thôn 3) và Nguyễn Văn Danh (1992, trú thôn 1, xã Sơn Long, H.Hương Sơn). Được biết, bản thân Dũng và Danh là những người nghiện ma túy, lêu lổng, không có nghề nghiệp ổn định; riêng Nguyễn Văn Danh có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và chưa được xóa án tích. Thời gian gần đây, bộ đôi này thường xuyên qua lại với nhau, thoắt ẩn thoắt hiện ở nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh, lại có dấu hiệu bất minh về thời gian, tiền bạc… Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, CAH Hương Sơn đã tiến hành bắt giữ Phạm Minh Dũng và Nguyễn Văn Danh để điều tra làm rõ về hành vi "Trộm cắp tài sản". Cùng đó, đối tượng được xác định tòng phạm với vai trò "Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có" là Phạm Viết Thế (1979, trú thôn 2, xã Sơn Long) cũng bị triệu tập để làm rõ.

Nguyễn Văn Danh và Phạm Viết Thế.

Tại cơ quan CSĐT CAH Hương Sơn, biết không thể che giấu được hành vi phạm tội của mình, các đối tượng đã phải khai nhận toàn bộ sự việc. Theo đó, Dũng là đối tượng cầm đầu, khởi xướng rồi cùng Danh thực hiện hành vi phạm tội. Hàng ngày, bộ đôi này sử dụng xe máy đi thị sát, tìm kiếm sự sơ hở của người dân. Nếu thuận tiện thì ngay lập tức gây án; còn lại thì bỏ công theo dõi, chờ thời cơ gia chủ ngủ say mới ra tay hành động. Tài sản mà bộ đôi này ngắm đến là tất cả những gì tiêu thụ được, bao gồm: xe máy, máy tính xách tay, ĐTDĐ… Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, có được tài sản Dũng và Danh mang đến nhà Thế (anh rể của Dũng) để nhờ đối tượng này mang đi tiêu thụ.

Quá trình điều tra mở rộng được biết, từ khoảng tháng 3- 2017 tới nay, Dũng cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 18 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, chiếm đoạt tài sản trị giá gần 200 triệu đồng. Hiện, Cơ quan CSĐT CAH Hương Sơn đã tiến hành thu hồi được 11 chiếc xe mô-tô các loại, 2 chiếc máy tính xách tay, 1 chiếc tivi, 15 chiếc ĐTDĐ các loại, cùng một số đồ vật, tài sản khác có liên quan.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_227549_triet-xoa-bang-trom-cap-lien-tinh.aspx