Triệt xóa băng nhóm chuyên trộm ngư cụ trên vùng biển Tây Nam

Các đối tượng lợi dụng trời tối, cùng nhau điều khiển ghe máy ra biển. Khi đến vị trí tọa độ giàn ốc bẫy mực của ngư dân, nhóm 'siêu trộm' dùng mỏ neo và móc sắt có buộc dây để rà tìm các giàn ốc. Khi tìm thấy, cả nhóm cùng nhau kéo lên rồi cắt trộm vỏ ốc, đem đi bán lại ở nơi khác với giá 6.000 - 8.000 đồng.

Báo Thanh Niên dẫn lời Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết cơ quan Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang, phòng Cảnh sát đường thủy và Công an huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang) vừa triệt phá một băng nhóm chuyên trộm ngư cụ đánh bắt hải sản của ngư dân trên biển.

Theo đó, cuối tháng 12/2017, công an liên tục nhận được tin báo của ngư dân về các vụ trộm ngư cụ xảy ra trên địa bàn xã Vân Khánh, huyện An Minh. Nhận định rất có thể, các vụ trộm đều do cùng một băng nhóm thực hiện, công an nhanh chóng vào cuộc.

Băng nhóm chuyên trộm ngư cụ trên biển bị công an triệt xóa (Ảnh: Báo Công An Nhân Dân).

Băng nhóm chuyên trộm ngư cụ trên biển bị công an triệt xóa (Ảnh: Báo Công An Nhân Dân).

Được biết, ngư cụ bị lấy cắp là những giàn dây ốc bẫy mực. Đây là một loại ngư cụ có giá trị của ngư dân được tạo thành bởi những vỏ ốc kết nối và cột cố định vào những sợi dây, sau đó thả dưới đáy biển để đánh bắt.

Thiệt hại của các vụ trộm là hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, những hộ bị mất nhiều là gia đình ông Nguyễn Văn Nông (54 tuổi, ngụ ấp Kim Quy B, xã Vân Khánh, huyện An Minh). Gia đình ông bị cắt trộm 4.800 con ốc vào ngày 23/12/2017, thiệt hại gần 53 triệu đồng. Sau đó 1 tuần, ông Nguyễn Văn So Sít (34 tuổi) cũng bị cắt trộm 9.000 con ốc, riêng thiệt hại tiền ốc gần 190 triệu đồng...

Báo Công An Nhân Dân cũng thông tin, trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo phòng Cảnh sát đường thủy, phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện An Minh xác lập chuyên án truy bắt đối tượng.

Vỏ ốc của ngư dân bị lấy trộm (Ảnh: Báo Công An Nhân Dân).

Qua một thời gian dài thu thập chứng cứ, đến ngày 28/2, ban Chuyên án đã tiến hành bắt giữ 9/11 đối tượng trộm gây ra hàng chục vụ trộm ngư cụ của ngư dân.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Đen (32 tuổi); Lý Hoàng Hùng (37 tuổi), cả hai cùng ngụ tại ấp Kim Quy B, xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Đen và Hùng được xác định là đối tượng cầm đầu. Ngoài ra, công an cũng bắt giữ 9 đối tượng khác ngụ cùng địa phương gồm: Đặng Văn Đậm, 28 tuổi; Đặng Văn Lành 29 tuổi; Nguyễn Hoàng Sơn, 27 tuổi; Võ Văn Đoàn, 29 tuổi; Lê Minh Sáng, 32 tuổi; Phạm Văn Đảm, 32 tuổi; Nguyễn Vũ Bằng, 28 tuổi; 1 đối tượng đang bỏ trốn là Nguyễn Văn Út, 22 tuổi; 1 đối tượng là Phạm Ngọc Mến, 29 tuổi được gia đình xin bảo lãnh.

Ngoài trộm ốc bẫy mực, các đối tượng còn cắt các loại lưới, lú, lợp của ngư dân (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Công an xác định, các đối tượng đã lợi dụng đêm tối, cùng nhau điều khiển vỏ máy có công suất lớn ra biển, đến vị trí tọa độ giàn ốc bẫy mực của ngư dân.

Tại đây, nhóm đối tượng dùng mỏ neo và móc sắt có buộc dây để rà tìm các giàn lưới ốc. Khi tìm thấy, cả nhóm cùng nhau kéo lên rồi cắt trộm lấy vỏ ốc.

Mỗi một vụ trộm, các đối tượng lấy đi hàng chục ngàn vỏ ốc của ngư dân. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng bán số vỏ ốc vừa trộm lại cho người thu mua ngay trên biển với giá 6.000 – 8.000 đồng/vỏ ốc.

Trên thực tế, giá trị mỗi vỏ ốc là từ 11.000 - 21.000 đồng. Tổng giá trị thiệt hại do băng trộm trên gây ra cho bà con ngư dân là hơn 1 tỷ đồng.

Hà Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/triet-xoa-bang-nhom-chuyen-trom-ngu-cu-tren-vung-bien-tay-nam-a360853.html