Triệt xóa 2 nhóm chuyên 'gieo rắc cái chết trắng'

Chỉ trong 3 giờ, Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CAQ Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã triệt phá thành công 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Ngày 30-12, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn cho hay đang tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Thanh Lượng (1992, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), Nguyễn Tấn Dũng (1995, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Hồ Nhật Toàn (1989, trú Q. Sơn Trà) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Số ma túy cơ quan CA thu giữ.

Số ma túy cơ quan CA thu giữ.

Qua công tác nắm tình hình tại địa bàn và theo dõi đối tượng, Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có biểu hiện nghi sử dụng trái phép chất ma túy. Vào cuộc điều tra, Đội CSMT nắm được thông tin các đối tượng trên thường mua ma túy (thuốc lắc, hàng khay) của Nguyễn Thanh Lượng. Việc liên lạc, mua bán ma túy giữa Lượng và các đối tượng thường thông qua điện thoại bằng các sim rác. Đồng thời, chúng liên tục thay đổi địa điểm mua bán để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Xét thấy hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy của các đối tượng liên quan đến nhiều địa bàn, tính chất phức tạp, thủ đoạn hoạt động tinh vi nên lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn lập Chuyên án HK 17 giao cho Đội CSMT tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ.

Trong quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định nguồn ma túy mà các con nghiện “lấy” từ Lượng do nhiều đối tượng trên các địa bàn khác nhau cung cấp. Dù biết Lượng đang có hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy nhưng do đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn khá tinh vi nên Ban chuyên án tiếp tục yêu cầu các trinh sát (TS) và điều tra viên (ĐTV) thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giám sát mọi di biến động của đối tượng, chờ thời cơ thuận lợi nhất mới phá án…

Đến ngày 27-12, qua công tác TS nắm tình hình, Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn được biết, Lượng đang chuẩn bị thực hiện một vụ mua bán ma túy với số lượng lớn trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn nên Ban Chuyên án HK 17 quyết định phá án. Khuya hôm đó, Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện Lượng đang bán ma túy cho L.T.M (1995, trú Q. Ngũ Hành Sơn) tại khu vực trước quán karaoke E.C (P. Mỹ An) nên ập vào bắt quả tang. Ngay trong đêm, tiến hành khám xét nơi ở của Lượng tại địa bàn P. An Hải Đông (Q. Sơn Trà), Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn thu giữ 8 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 6 gói ma túy ketamin (hàng khay), 50 chiếc bóng cười.

Theo khai nhận bước đầu của Lượng, đối tượng là con nghiện nặng, năm 2016, bị đưa đi cai nghiện tập trung. Khi trở về địa phương, Lượng tiếp tục “bập” vào ma túy. Để có tiền tiêu xài và đáp ứng những lần lên cơn thèm, Lượng chuyển sang kinh doanh “hàng đá” và địa bàn hoạt động chính là Q. Ngũ Hành Sơn. Tuy nhiên, thấy nhiều “đồng nghiệp” liên tục bị Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt giữ, đối tượng đã tạm thời “đi xa” một thời gian. Đến khi thấy tình hình đã yên ắng trở lại, đối tượng quay về và đến P. An Hải Đông (Q. Sơn Trà) thuê phòng trọ trú ngụ và móc nối với một số đối tượng để tiếp tục “gieo rắc cái chết trắng”… Tối 27-12, nhận điện thoại của L.T.M đặt mua ma túy (thuốc lắc), Lượng hẹn đến khu vực trước quán karaoke E.C để giao dịch thì bị lực lượng CA phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Các đối tượng Lượng, Dũng, Toàn

Thiếu tá Nguyễn Hữu Hoàng- Đội trưởng Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết, trước đó, lúc 20 giờ 30 cùng ngày, qua tổ chức theo dõi, mật phục tại khu vực trước nhà khách B.M.A nằm trên đường Hồ Xuân Hương (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn), Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Tấn Dũng (1995, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) và Hồ Nhật Toàn (1989, trú Q. Sơn Trà) đang thực hiện hành vi bán trái phép chất ma túy cho T.V.H (1977, trú Q. Ngũ Hành Sơn). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng (ma túy đá), 3 ĐTDĐ các loại và 1 xe máy. Tại cơ quan CA, Dũng và Toàn đã cúi đầu thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy…

“Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn đã phá thành công 4 vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi vi phạm phạm pháp luật. Cũng trong đợt này, qua phối hợp với CA 4 phường tiến hành kiểm tra hàng chục nhà nghỉ, nhà trọ, quán game bắn cá, internet và kiểm doanh, kiểm diện 85 đối tượng nghi vấn, Đội CSMT đã phát hiện 18 đối tượng dương tính với chất ma túy”, Thiếu tá Hoàng cho biết thêm.

TRÍ DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_200409_triet-xoa-2-nhom-chuyen-gieo-rac-cai-chet-trang-.aspx