Triệt xóa 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia

Thiếu tướng Ngô Thái Dũng - Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) Bộ Tư lệnh BĐBP cho biết, trong vòng chưa đầy 48 tiếng đồng hồ, lực lượng PCMT&TP BĐBP đã phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước triệt phá thành công nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn. Tang vật thu giữ gồm 16kg ma túy tổng hợp dạng đá, 50.600 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng K59 với 8 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng; bắt giữ 6 đối tượng chính trong các đường dây. Đây là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm nằm trong đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia, địa bàn hoạt động từ Thái Lan sang Lào, rồi vận chuyển vào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên của Việt Nam như Kon Tum, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An để tiêu thụ.

Thạo Cư Mùa cùng tang vật là 15kg ma túy tổng hợp.

Trận đánh lúc mờ sáng

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án 479L, lực lượng trinh sát (TS) PCMT&TP BĐBP tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng bắt đối tượng vận chuyển 15kg ma túy đá. Theo đó, 4 giờ 30 ngày 18-3, tại Km 65, QL8A (thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng mật phục gồm BĐBP, CA, Hải quan tỉnh Hà Tĩnh; Cục Điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan); Cụm Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 2 (Bộ Tự lệnh Cảnh sát biển) từ các hướng áp sát quật ngã một đối tượng mang theo 15 bọc ni-lông, nặng 15kg, bên trong nghi chứa ma túy. Phải mất gần 2 giờ đấu trí căng thẳng, các ĐTV của BĐBP tỉnh Hà Tĩnh mới buộc được đối tượng nhận tội. Chuyên án thành công cũng khép lại chặng đường hơn 60 ngày đêm điều tra, bám chặt đối tượng với biết bao gian khổ, hiểm nguy...

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai là Thạo Cư Mùa (1987, trú Noọng Póng, H. Khăm Cợt, Bôlykhămxay (Lào). Mùa cũng khai 15 bọc ni-lông màu vàng nói trên chứa ma túy đá, được vận chuyển từ Lào vào Việt Nam để giao cho một người Việt với giá 120.000USD (khoảng 2,7 tỷ đồng). Theo các TS tham gia Chuyên án 479L cho biết, tuy còn ít tuổi nhưng Thạo Cư Mùa tỏ ra một ông trùm buôn bán hàng trắng rất tinh quái, lọc lõi. Từng có thời gian sang Việt Nam làm ăn, buôn bán nên Mùa có điều kiện tiếp xúc, làm quen một số đối tượng có tiếng trong giới buôn bán ma túy của tỉnh Hà Tĩnh cũng như các tỉnh lân cận. Sau một thời gian bắt mối, Mùa thiết lập đường dây mua bán ma túy từ Bôlykhămxay (Lào) về các tỉnh biên giới của Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả trò quái của Mùa không thể qua được mắt các TS PCMT&TP BĐBP Việt Nam. Ngay từ khi kế hoạch tác chiến được triển khai, các TS PCMT&TP của BĐBP tỉnh Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ thu thập tài liệu, làm rõ thủ đoạn của đối tượng. Từ đầu tháng 1-2018, các TS nắm chắc hành trình của đối tượng kể từ lúc y xuất phát cho đến khi kết thúc. Sau nhiều lần cân nhắc, chốt kế hoạch đánh án, BCH BĐBP tỉnh Hà Tĩnh báo cáo, đề xuất cấp trên cho xác lập Chuyên án 479L, đồng thời phối hợp chặt chẽ với CA, Hải quan tỉnh Hà Tĩnh; Cục Điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan); Cụm Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xóa bằng được đường dây ma túy này.

Trải qua những quãng đường dài bám theo đối tượng trên địa bàn rộng, đến mờ sáng 18-3, TS phát hiện hành trình “xuất ngoại” của Mùa bỗng thay đổi. Sau khi luồn lách khắp đường tuyến biên giới, Mùa phi thẳng một mạch sang Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Đúng 4 giờ 30, khi Mùa xuất hiện tại Km 65 QL8A (thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, H. Hương Sơn), lực lượng mật phục khống chế bắt giữ như đã nói.

Các đối tượng trong Chuyên án 691LV cùng tang vật.

Chặt đứt “vòi bạch tuộc”

Chưa đầy 48 tiếng đồng hồ sau, 14 giờ 30 ngày 19-3, tại bản A Xing, H. Sa Muồi, tỉnh Salavan, cách Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) La Lay khoảng 3km, các TS thuộc Phòng PCMT&TP của BCH BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung, ĐBP CKQT La Lay và Ty An ninh tỉnh Salavan bắt quả tang 5 đối tượng người Lào đang trên đường vận chuyển một khối lượng lớn ma túy tổng hợp vào Việt Nam. Các đối tượng bị bắt gồm: Tôm Păn Nha Thit (29 tuổi, trú bản Xay Nha), Seng La Mit Năm Tha Vông (27 tuổi, trú bản Na Lầu), Sut Thi Đết (39 tuổi, trú bản Lặt Ta Na Lăng Si Nứa), Si Sa Vẳn In Thi Thệt (38 tuổi, trú bản Lặt Ta Na Lăng Si Tay, H. Cay Xỏn Phôm Vi Hản, tỉnh Savannakhet) và Bun My Sút Tha La Si (28 tuổi, trú bản Phôn Xay, H. Pắc Sế, tỉnh Chămpasắc). Các lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 50.600 viên MTTH, 1kg ma túy đá, 1 khẩu súng K59 với 8 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng và 2 ô-tô.

Trước đó, đầu năm 2018, thông qua công tác điều tra cơ bản, lực lượng ts PCMT&TP của ĐBP CKQT La Lay, BĐBP Quảng Trị phát hiện một số đối tượng khả nghi vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam thông qua khu vực CKQT La Lay. Cũng thời gian này, TS thuộc Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung cũng phát hiện một đường dây chuyên cung cấp ma túy với số lượng lớn tại các tỉnh Nam Lào. Lần theo các mắt xích trong đường dây, TS PCMT&TP BĐBP Việt Nam nhận thấy các “đại lý” bán lẻ đều “hội tụ” về một số đối tượng trú H. Cay Xỏn Phôm Vi Hản, tỉnh Savannakhet. Trong đó nổi lên 4 đối tượng, gồm Tôm Păn Nha Thit, Seng La Mit Năm Tha Vông, Sut Thi Đết, Si Sa Vẳn In Thi Thệt. Qua các biện pháp nghiệp vụ, TS phát hiện, hằng ngày 4 đối tượng này thay nhau đến nhà của Bun My Sút Tha La Si để mang ma túy về bán lại cho các “đại lý” trong vùng. Để đề phòng có kẻ cướp hàng hoặc để chống trả lực lượng chức năng, các đối tượng thường giắt theo súng K59 và đạn lúc nào cũng lên nòng. Đây là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm nằm trong đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia, địa bàn hoạt động từ Thái Lan sang Lào, rồi vận chuyển vào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên của Việt Nam như Kon Tum, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An để tiêu thụ.

Sau khi củng cố hồ sơ và được sự cho phép của cấp trên, chỉ huy Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung phối hợp với Phòng PCMT&TP BĐBP tỉnh Quảng Trị, ĐBP CKQT La Lay và Ty An ninh tỉnh Salavan (Lào) xây dựng Chuyên án 691LV, quyết tâm chặt đứt đường dây ma túy này. Sáng 19-3, các TS báo cáo về BCA, các đối tượng đang trên đường vận chuyển một khối lượng lớn ma túy đi trên 2 ô-tô để đưa về Việt Nam. Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, BCA lệnh cho các tổ lập tức khép kín đội hình. 14 giờ 30 ngày 19-3, tại bản A Xing, H. Sa Muồi, tỉnh Salavan, cách CKQT La Lay khoảng 3km, BCA đã bắt giữ nhóm đối tượng cùng toàn bộ tang vật.

Trần Hoàng Anh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_180592_triet-xoa-2-duong-day-ma-tuy-xuyen-quoc-gia.aspx