Triệt thoái khỏi Israel, 'chim ăn thịt' F-22 đáp xuống Anh giữa lúc Trung Đông căng thẳng
Số máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Mỹ được điều từ Israel sang Anh trong bối cảnh Washington bắt đầu thu hẹp lực lượng không quân tại khu vực Trung Đông, dù căng thẳng với Iran vẫn chưa hạ nhiệt.

10 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor của Không quân Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân RAF Fairford tại Anh sau khi rời căn cứ không quân Ovda ở Israel. Đây là lực lượng từng tham gia Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran.

Theo nội dung bài viết, các máy bay thuộc Phi đội Chiến đấu số 1 đóng tại căn cứ không quân Langley được triển khai tới Israel từ cuối tháng 2 để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến.

Việc F-22 rời Israel là diễn biến mới nhất trong quá trình Mỹ điều chỉnh lực lượng không quân tại khu vực thuộc phạm vi hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Trước đó, ngày 1/7, máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress cũng rời căn cứ RAF Fairford sau thời gian triển khai tiền phương phục vụ Chiến dịch Epic Fury. Một số loại máy bay chiến đấu khác đã quay trở về căn cứ.

Theo các nguồn tin địa phương, 10 máy bay F-22 đến Anh theo 3 đợt, với sự hỗ trợ của các máy bay tiếp dầu trên không trong hành trình từ Israel sang châu Âu.

CENTCOM cho biết trong Chiến dịch Epic Fury, máy bay chiến đấu F-22 Raptor thực hiện các nhiệm vụ tấn công chính xác nhằm vào hệ thống phòng không, cơ sở hạ tầng liên quan đến chương trình hạt nhân và các trung tâm chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Ngày 1/3, các máy bay F-22 mở màn chiến dịch bằng việc tấn công các tổ hợp phòng không S-300 và Bavar-373, tạo điều kiện cho các lực lượng không quân tiếp theo tiến vào không phận Iran.

Từ ngày 1/3 đến 9/3, F-22 thực hiện hơn 200 phi vụ chiến đấu. Theo CENTCOM, các máy bay không bị hệ thống radar của Iran phát hiện trong suốt chiến dịch.

Các mục tiêu bị tấn công gồm những cơ sở liên quan đến Nhà máy làm giàu nhiên liệu Fordow và Cơ sở hạt nhân Natanz.

Máy bay F-22 sử dụng bom đường kính nhỏ GBU-39/B và bom dẫn đường chính xác GBU-32 mang trong khoang vũ khí để duy trì đặc tính tàng hình khi tác chiến.

CENTCOM cũng cho biết F-22 phối hợp cùng máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler trong các đợt không kích nhiều lớp nhằm chế áp hệ thống phòng không của Iran.

Trong suốt chiến dịch kéo dài 9 ngày, Iran phóng nhiều tên lửa đất đối không nhưng không quả nào khóa bám thành công các máy bay tàng hình của Mỹ.

Việc F-22 rời Israel diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau. Iran cũng tiến hành các đòn tập kích nhằm vào mục tiêu tại Bahrain, Kuwait và Jordan sau các vụ việc liên quan đến tàu chở dầu ở eo biển Hormuz.

Mỹ vẫn tiếp tục điều chỉnh quy mô lực lượng tại khu vực. Ngoài F-22 và máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress, nhiều khí tài khác như máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II và máy bay chiến đấu F-15E cũng đã rời khu vực Trung Đông. Một số được thay thế, song một số không có lực lượng bổ sung.

Tương lai của sự hiện diện quân sự Mỹ tại khu vực cũng như triển vọng đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn còn nhiều dấu hỏi trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục diễn biến phức tạp.














