Triệt phá xới bạc di động trong vườn điều ở TP Biên Hòa

Để tránh bị phát hiện, địa điểm đánh bạc của các đối tượng thường xuyên thay đổi, phân công nhiều đối tượng làm cảnh giới.

Sáng ngày 31/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ việc bắt xới bạc giữa vườn điều do Chu Văn Thao (tức Thao cá, SN 1989, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa), Đỗ Trọng Tiền (tức Tiền gà, SN 1981, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa) và Đào Tương Lai (SN 1988, ngụ xã An Viễn, huyện Trảng Bom) đứng ra tổ chức lấy tiền xâu.

Các đối tượng đánh bạc trong vườn điều bị Công an bắt giữ ngày 31/3.

Các đối tượng đánh bạc trong vườn điều bị Công an bắt giữ ngày 31/3.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 30/3, Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đồng Nai phối hợp với Công an xã An Viễn, huyện Trảng Bom bắt quả tang tụ điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại một vườn điều thuộc địa phận ấp 2, xã An Viễn.

Thời điểm ập vào, có 10 con bạc đang sát phạt nhau. Tang vật thu giữ gồm 50 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều dùng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Được biết, đây là xới bạc tập trung nhiều đối tượng cờ bạc chuyện nghiệp, có tiền án tiền sự, để tránh bị phát hiện, chúng thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc, đồng thời phân công nhiều đối tượng cảnh giới.

Trước đó, vào ngày 21/3 Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá 2 xới bạc dưới hình thức đá gà tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch và phường Tân Phong, TP Biên Hòa, khống chế 27 đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tiền mặt, gà đá, cùng nhiều tang vật phục vụ việc đá gà.

Các đối tượng tham gia đá gà ăn tiền tại Nhơn Trạch bị lực lượng chức năng tạm giữ. (ảnh ngày 21/3).

Như vậy chỉ trong vòng 10 ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá 3 tụ điểm cờ bạc trên toàn tỉnh, bắt giữ và xử lý nhiều đối tượng về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Minh Khánh – Khương Tuyền

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/triet-pha-xoi-bac-di-dong-trong-vuon-dieu-o-tp-bien-hoa-d152229.html