Triệt phá vụ vận chuyển ma túy từ vùng biên về Hà Nội

Vũ Đăng Nghị mua hai bánh heroin và hàng trăm viên ma túy tổng hợp rồi vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ. Khi đến khu vực Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ thị bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 20/11, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ Vũ Đăng Nghị (43 tuổi, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La), có một tiền án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên giới phía Tây Bắc về Hà Nội và một số tỉnh lân cận tiêu thụ.

Đối tượng Nghị cùng nơi cất giấu ma túy tinh vi (Ảnh CAND).

Theo TTXVN, Vũ Đăng Nghị mua hai bánh heroin và hàng trăm viên ma túy tổng hợp của đối tượng (chưa rõ danh tính) tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, sau đó lên kế hoạch vận chuyển về Bắc Ninh tiêu thụ kiếm lời.

Khoảng 6 giờ 30 ngày 18/11, Nghị thuê Hoàng Quốc Phương (32 tuổi, quê Nam Định) lái xe cho Nghị và yêu cầu Phương chạy với tốc độ cao, nhằm trốn tránh lực lượng công an.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Vũ Đăng Nghị cất giấu ma túy dưới gầm máy xe ô tô, sau đó ngụy trang bằng băng dính tối màu gần giống màu thép của chiếc xe. Số ma túy tổng hợp, Nghị cất giấu dưới mặt bảng điều khiển điện tử gần vô lăng xe ô tô.

Khi xuống Hà Nội và Bắc Ninh... Nghị lén lút gặp một số đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán ma túy tại các khu vực này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Nghị là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy từ Sơn La về Hà Nội và tổ chức lực lượng triệt phá, theo báo CAND.

Xe ô tô của Nghị đi đến khu vực Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc địa bàn huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã bị tổ công tác của PC47 bắt giữ.

Vụ án đang được Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, mở rộng.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/triet-pha-vu-van-chuyen-ma-tuy-tu-vung-bien-ve-ha-noi-d112432.html