Triệt phá vụ mua bán ma túy, thu giữ hai khẩu súng tự chế

Đối diện với không ít khó khăn, trở ngại nhưng lực lượng công an đã triệt phá một vụ mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật.

Ngày 8/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phàng A Páo (SN 1973) và Sùng Thị Gênh (SN 1975), cùng trú tại huyện Đắk Glong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, thực hiện chỉ đạo của ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông về “Tăng cường đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy trong vùng đồng bào dân tộc Mông”, ngày 3/6, lực lượng Công an huyện Đắk Glong phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phàng A Páo và Sùng Thị Gênh đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho một số đối tượng nghiện.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 1 bánh và một số gói heroin với tổng khối lượng 274g, 9 bơm kim tiêm, 2 khẩu súng tự chế (dạng súng săn bắn hoa cải), 1 bộ dụng cụ chế tạo đạn súng săn...

Lực lượng công an thu giữ 2 khẩu súng tự chế.

Lực lượng công an thu giữ 2 khẩu súng tự chế.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Công an huyện Đắk Glong, quá trình xác lập án đấu tranh và triển khai lực lượng bắt quả tang các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Bởi nơi ở của các đối tượng ở tận trong rừng sâu cách xa khu dân cư, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất tinh vi và luôn cảnh giác.

Mặt khác, các đối tượng là người dân tộc Mông thường có thói quen sử dụng súng tự chế nên phương án, kế hoạch bắt giữ phải được vạch ra rất tỉ mỉ, đồng thời phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng vây bắt.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của ban Giám đốc Công an tỉnh, cùng với tinh thần quyết tâm cao của mỗi cán bộ chiến sĩ, công an huyện đã triển khai lực lượng, bắt giữ nhóm đối tượng đang có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia vậy bắt.

Nhờ vậy, người dân trên địa bàn huyện Đắk Glong, nhất là người dân ở vùng đồng bào dân tộc Mông rất vui mừng, phấn khởi vì tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, giải tỏa những lo lắng về tội phạm ma túy.

Lãnh đạo huyện Đắk Glong trao thưởng cho lực lượng công an.

Để kịp thời động viên các cán bộ chiến sĩ nỗ lực tham gia phá án, chiều ngày 7/6, ông Vũ Tá Long, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong đã thay mặt lãnh đạo huyện đến chúc mừng và trao thưởng cho Công an huyện Đắk Glong 5 triệu đồng.

Trước đó, trong đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, lực lượng Công an huyện Đắk Glong cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công 1 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, bắt, xử lý 7 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin, 2kg ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan.

Khánh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/triet-pha-vu-mua-ban-ma-tuy-thu-giu-hai-khau-sung-tu-che-a516987.html