Triệt phá tụ điểm đánh bạc và mua bán ma túy, tạm giữ 17 đối tượng

Sáng 19/12, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc và mua bán ma túy, tạm giữ nhiều đối tượng có liên quan.

Các đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị bắt giữ.

Các đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị bắt giữ.

Cụ thể, lúc 16 giờ ngày 15/12/2019, Công an huyện Tân Biên đã phục kích tụ điểm đánh bạc bằng tiền ở ấp Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, bắt quả tang 17 người đang tổ chức lắc tài xỉu bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm trên 37 triệu đồng, 14 điện thoại di động, 12 xe mô tô và nhiều tang vật có liên quan.

Điểm lắc tài xỉu này do Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1976, ngụ ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) đứng ra tổ chức để các đối tượng ở các huyện Châu Thành, Dương Minh Châu, Tân Biên đến cùng tham gia.

Với việc tổ chức đánh bạc, hằng ngày đối tượng Thành thu “tiền xâu” từ 1-3 triệu đồng. Để tránh lực lượng chức năng truy bắt, Thành thuê Huỳnh Văn Hưởng (sinh năm 1979) và Đặng Thị Ánh (sinh năm 1970), ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên cảnh giới và chọn các điểm đánh bạc là ở các vườn cao su xa khu dân cư, đường khó đi, ít người qua lại và thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức.

Công an huyện Tân Biên đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng có liên quan để làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

* Lúc 16 giờ ngày 17/12/2019, tại nhà của Đỗ Văn Phương (sinh năm 1983, thuộc ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên), Công an huyện Tân Biên đã bắt quả tang Trần Văn Thành, sinh năm 1997, đang bán một bịch ma túy đá cho 2 người nghiện.

Đồng thời, lực lượng Công an bắt khẩn cấp Đỗ Văn Phương, Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1994, ngụ huyện Tân Biên) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; riêng Lưu Hoàng Sơn (sinh năm 2004, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) cho tại ngoại.

Thu giữ tại hiện trường gồm 2 bịch ma túy đá có trọng lượng khoảng 5 gam; 2 mã tấu; 1 cây rìu; 1 cây gậy gỗ; 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và cùng nhiều vật dụng liên quan.

Cả 4 đối tượng Phương, Thành, Huy, Sơn là những người nghiện ma túy. Hằng ngày, Huy và Sơn sẽ đi giao ma túy cho người nghiện ở nhiều nơi, còn khi có người trực tiếp đến nhà mua ma túy thì Phương và Thành sẽ bán, còn Huy, Sơn sử dụng mã tấu và rìu đứng trước cửa nhà để cảnh giới.

Riêng nguồn ma túy do Thành bỏ tiền mua mỗi lần từ 10 - 15 triệu đồng ở thành phố Tây Ninh mang về đưa cho Phương phân nhỏ lại, tiếp đó Phương giao cho Huy và Sơn mang đi bán.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/triet-pha-tu-diem-danh-bac-va-mua-ban-ma-tuy-tam-giu-17-doi-tuong-20191219102210915.htm