Triệt phá tụ điểm đánh bạc giữa đầm lầy

Sáng 13-7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC 02) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục tạm giữ 22 đối tượng, lấy lời khai, điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Sáng 13-7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC 02) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục tạm giữ 22 đối tượng, lấy lời khai, điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, qua nhiều ngày theo dõi, chiều tối 12-7, hàng chục trinh sát Phòng PC 02, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đánh bài cào ba lá, tại chòi mái che bạt giữa một đầm lầy hoang vắng thuộc địa bàn ấp Bến Cộ, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch.

Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế, bắt giữ toàn bộ 22 đối tượng. Kiểm tra trên chiếu bạc, công an thu giữ tang vật, gồm: hơn 80 triệu đồng, 19 bộ bài tây, cùng nhiều dụng cụ để phục vụ đánh bạc.

Bước đầu, lực lượng công an xác định, tụ điểm đánh bạc trên do ba đối tượng đứng ra tổ chức, thu tiền xâu là: Nguyễn Thanh Vương (36 tuổi); Nguyễn Chí Công (30 tuổi) và Trần Thanh Phong (40 tuổi), cả ba cùng ngụ tại xã Đại Phước. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, ba đối tượng trên thường tổ chức sòng bạc tại những địa điểm hoang vắng và cử người cảnh giới từ xa. Sau đó, các đối tượng liên hệ qua điện thoại với các con bạc theo địa điểm mà chúng đã bố trí trước đó.

Để triệt phá tụ điểm đánh bạc trên, nhiều trinh sát của Phòng PC 02 đã phải lặn, bơi qua nhiều con rạch mới có thể tiếp cận được khu vực các đối tượng tham gia đánh bạc.

Sau khi lập biên bản quả tang, toàn bộ các đối tượng và tang vật đã được đưa về Công an huyện Nhơn Trạch để phục vụ công tác điều tra.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/triet-pha-tu-diem-danh-bac-giua-dam-lay-608440/