Triệt phá tụ điểm đánh bạc gần khu vực biên giới Campuchia

Ngày 7/8, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc gần khu vực biên giới giáp ranh với Vương quốc Campuchia thuộc địa phận xã Phước Vinh.

Cụ thể, lực lượng chức năng bắt quả tang, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1985), Đỗ Trọng Nhân (sinh năm 1983) và Nguyễn Thành Thước (sinh năm 1988) cùng trú ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tang vật thu giữ tại hiện trường vụ đánh bạc. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Tang vật thu giữ tại hiện trường vụ đánh bạc. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng thường xuyên tụ tập tại nhà anh Trịnh Hoàng Phương (sinh năm 1980) ở xã Phước Vinh để đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, Công an huyện Châu Thành đã xác minh, lập kế hoạch triệt phá tụ điểm đánh bạc trên.

Vào lúc 21 giờ ngày 5/8/2019, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Công an xã Thành Long, xã Phước Vinh bắt quả tang tụ điểm đánh bạc. Tại hiện trường lực lượng công an bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ tang vật trên chiếu bạc gồm 25 triệu đồng, ba bộ dụng cụ để lắc tài xỉu, 22 hột xí ngầu, 10 xe mô tô, 16 điện thoại di động...

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận rằng tụ điểm đánh bạc này hoạt động được hơn một tháng, mỗi lần tham gia có khoảng từ 7 đến 15 người, ai có tiền nhiều thì làm “cái”, số tiền đặt cược cho mỗi ván dao động từ 500.000 - 2 triệu đồng. Sau mỗi ván thắng người làm cái sẽ nộp cho chủ nhà từ 100.000 - 200.000 đồng.

Cả ba đối tượng Nam, Nhân, Thước đã từng có tiền sự về hành vi đánh bạc. Riêng Nhân đang được tại ngoại chờ xét xử phúc thẩm một tội danh khác.

Phạm Thanh Tân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/triet-pha-tu-diem-danh-bac-gan-khu-vuc-bien-gioi-campuchia-20190807192617640.htm