Triệt phá trường gà 'Tuấn Bao công': 13 con bạc tham gia

Lực lượng làm nhiệm vụ đã bất ngờ ập vào điểm đá gà khi các con bạc đang chia làm hai bên cá độ với nhau.

Chiều ngày 21/3, các trinh sát đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Tân Phong triệt phá một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại bãi đất trống (khu vườn nhãn) thuộc tổ 39B, KP11A, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa để xử lý.

Tại đây công an phát hiện các con bạc đang chia làm hai bên cá độ với nhau và khống chế 13 con bạc tham gia.

Đây là tụ điểm đá gà do đối tượng Vũ Ngọc Tuấn (Tuấn Bao công, 39 tuổi) và Lê Hữu Thắng (Thắng Bân, 33 tuổi) cùng ngụ phường Tân Phong đứng ra tổ chức và thu tiền xâu. Sau mỗi trận các con bạc phải trả cho Tuấn và Thắng 700 nghìn đồng.

Trước khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức cho các con bạc đá được bốn trận, mỗi trận thắng thua từ 3 triệu đến 20 triệu đồng.

Điều đáng nói, các đối tượng tổ chức và tham gia đá gà đa số là người địa phương, đã được Công an phường nhiều lần răn đe, xử lý nhưng vẫn bất chấp và tiếp tục tổ chức tụ tập đá gà ăn tiền gây bức xúc cho nhiều người dân khu vực đó. Sau khi triệt phá điểm đá gà trên, người dân xung quanh đã rất đồng tình và phấn khởi khi Công an thành phố đã mang lại sự bình yên cho khu vực.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Ngọc Tuấn, Lê Hữu Thắng và Nguyễn Hoàng Quốc Nhật để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và tiếp tục lập hồ sơ các đối tượng còn lại và đối tượng chạy thoát để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Các con bạc cùng tang vật tại hiện trường

Các con bạc cùng tang vật tại hiện trường

Thời gian qua công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và triệt phá nhiều tụ điểm đá gà, băng nhóm tội phạm...

Sáng ngày 16/3, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Đồng Nai về kết quả công tác bảo đảm ANTT và thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những thành tích mà Công an Đồng Nai đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh trong thời gian tới phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là bảo đảm tuyệt đối an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật trong phòng chống tội phạm.

Đặc biệt là tập trung điều tra, mở rộng vụ án và xử lý số đối tượng liên quan trong đường dây buôn lậu, pha chế xăng giả theo đúng quy định của pháp luật.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo và CBCS Công an Đồng Nai, Đại tá Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an và hứa quyết tâm tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đóng góp vào thành tích chung của lực lượng Công an cả nước.

Thu Trang

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/triet-pha-truong-ga-tuan-bao-cong-13-con-bac-tham-gia-3429428/