Triệt phá thêm một đường dây ma túy xuyên quốc gia

Đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào về Nghệ An qua Lào Cai để tiêu thụ sang Trung Quốc gây nhức nhối trong thời gian qua.

Ngày 14/6, đối tượng Nguyễn Văn Tiến, SN 1987, trú tại xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - là mắt xích quan trọng trong một chuyên án ma túy do Công an huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai triệt phá đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (mặc áo trắng) trực tiếp chỉ huy chuyên án

Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (mặc áo trắng) trực tiếp chỉ huy chuyên án

Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ huy chuyên án cho biết: Đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào về Nghệ An qua Lào Cai để tiêu thụ sang Trung Quốc gây nhức nhối trong thời gian qua.

Để triệt phá đường dây ma túy này, Ban chuyên án đã huy động gần 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành 5 tổ công tác tiến hành mật phục, theo sát mọi di biến động của các đối tượng chân rết.

Xác định thời điểm đánh bắt chín muồi, vào khoảng 22h ngày 11/6, tại km15 thuộc địa phận xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cất mẻ lưới tóm gọn 2 đối tượng là Giàng Seo Ký, SN 1985, trú tại thôn Nậm Pang, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng và Lý A Páo, SN 1989, trú tại thôn km15, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương đang có hành vi vận chuyển trái phép 16 bánh hê rô in.

Số lượng 16 bánh hê rô in và các tang vật có liên quan

Quá trình đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận 16 bánh heroin trên là do Sùng Seo Páo, SN 1977, trú tại tỉnh Đắc Lắc thuê mang đi tiêu thụ, sau đó sẽ trả tiền công.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Mường Khương phối hợp với các lực lượng chức năng đã tổ chức vây bắt thành công các đối tượng có liên quan trong chuyên án là Sùng Seo Páo, trú tại Đắc Lắc; Giàng A Chống, SN 1992, trú tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng; Sùng Seo Dỳ, SN 1994, trú tại thôn Nậm Siu, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; Nguyễn Văn Tiến, SN 1987, trú tại xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Tiến khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với giá 500 triệu đồng từ Nghệ An lên Lào Cai tiêu thụ. Quá trình vận chuyển, Tiến thuê Sùng Seo Páo từ Đắc Lắc lên Lào Cai làm nhiệm vụ phiên dịch và dẫn đường. Như vậy đến nay, đã có 6 đối tượng trong chuyên án bị lực lượng chức năng bắt giữ./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/triet-pha-them-mot-duong-day-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-71478.html