Triệt phá thành công chuyên án mua bán ma túy số lượng lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Đào Anh Tuấn về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

 Tang vật vụ án.

Tang vật vụ án.

Trước đó, Công an quận Lê Chân phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1976, thường trú tại số 01/113/96 Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, nơi ở hiện tại: số 41/11 Miếu Hai Xã, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng) có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động Mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng Công an.

Gia đình đối tượng có nhiều người phạm tội về ma túy, bản thân Nguyễn Thị Thanh Hương đã có 2 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Công an quận Lê Chân đã xác lập Chuyên án để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thanh Hương.

Khoảng 14h40’ ngày 26/11/2022, Công an quận Lê Chân đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đào Anh Tuấn (SN 1989, thường trú An Thái, An Lão, Hải Phòng, nơi ở hiện nay: số 40B Hồ Đá, phường Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng) khi gã đang di chuyển trên đường Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng sau khi rời khỏi nhà đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương. Thu giữ tại chỗ 199,7 gam ma túy “đá”.

Nguyễn Thị Thanh Hương và Đào Anh Tuấn.

Đối tượng khai nhận, số ma túy trên được Nguyễn Thị Thanh Hương đưa để Đào Anh Tuấn chuyển cho đối tượng khác.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Thanh Hương, đã phát hiện và thu giữ 267,81g ma túy heroin cùng nhiều tang vật được sử dụng để chia lẻ ma túy.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Thị Thanh Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy của bản thân.

Vụ việc đang được Công an quận Lê Chân điều tra mở rộng, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trúc Khánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/triet-pha-thanh-cong-chuyen-an-mua-ban-ma-tuy-so-luong-lon-132073.html