Triệt phá thành công Chuyên án ma túy 269N

Ngày 30/5, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa triệt phá thành công Chuyên án ma túy mang bí số 269N, bắt 09 đối tượng để điều tra về hành vi 'Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy'. Tang vật thu giữ khoảng 37gr ma túy tổng hợp dạng đá cùng 1 bình xịt hơi cay, 1 dao rựa dài 50cm và 1 dao bấm.

Đối tượng Lê Đức Thành cùng tang vật tại cơ quan điều tra Đồn Biên phòng Phước Tỉnh

Đối tượng Lê Đức Thành cùng tang vật tại cơ quan điều tra Đồn Biên phòng Phước Tỉnh

Qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng phòng chống tội phạm và ma túy Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Công an xã Phước Tỉnh phát hiện dấu hiệu hoạt động của đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy liên quan đến nhiều đối tượng với số lượng ma túy lớn. Đây chủ yếu là những đối tượng nghiện, gồm cả nam và nữ, trong đó có đối tượng còn rất trẻ (hơn 15 tuổi), một số đã có tiền án, tiền sự. Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo trinh sát nắm tình hình, thu thập thông tin, địa điểm, phương thức hoạt động để lên phương án đấu tranh. Từ thông tin thu thập được, trinh sát xác định cầm đầu đường dây này là Lê Đức Thành (SN 1984, ở tại 2 nơi: xã Long Phước và phường Long Tâm, TP. Bà Rịa). Thành đã có tiền án về tội cướp giật tài sản, án 11 năm và ra tù năm 2016. Sau khi mãn hạn tù vào năm 2016, Thành không chịu tu chí làm ăn mà lao vào con đường nghiện ngập rồi tiếp tục bị buộc đi cai nghiện bắt buộc, sau đó trở về địa phương trở thành đầu mối chuyên phân phối ma túy trên địa bàn TP. Bà Rịa và TT. Long Hải, xã Phước Hưng, xã Phước Tỉnh.

Từng có tiền án, nên hoạt động mua bán ma túy của Thành rất tinh vi, không trực tiếp giao dịch mà giao ma túy cho các “chân rết” - đa phần là đối tượng nghiện - mang đi tiêu thụ. Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Thành thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động cũng như thay đổi phương tiện liên lạc; tại những nơi ở đều bố trí 3-4 camera xung quanh để phát hiện người lạ ra vào. Mặc dù Thành đã nằm trong “tầm ngắm” của lực lượng chức năng, nhưng đối tượng luôn cảnh giác đề phòng, khiến nhiều lần trinh sát bị “cắt đuôi” và mất dấu.

Ngoài Thành, lực lượng trinh sát cũng phát hiện Phạm Văn Huế (SN 1983, nơi ở: TT Long Hải), cũng là mắt xích quan trọng trong đường dây. Huế là đối tượng bất hảo với 2 tiền án gồm: 72 tháng tù về tội giết người, 34 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Huế thuộc diện bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, nhưng đang bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã 2 lần mật phục bắt Huế, nhưng do chưa nắm chắc trong người đối tượng có ma túy hay không nên tạm hoãn kế hoạch phá án.

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng Dương Thùy Linh trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau hơn 1 tháng theo dõi, mật phục và sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc thủ đoạn hoạt động đối tượng, ngày 29/5, lực lượng BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định lập Chuyên án 269N để phá án. Theo đó, nhận được thông tin Huế sẽ mang ma túy đi giao dịch, các trinh sát được lệnh nắm bắt di biến động của đối tượng. Trưa cùng ngày, Huế mang ma túy đến tổ 5, ấp Phước Hòa, xã Phước Tỉnh để chờ giao cho con nghiện thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cùng với Phòng Phòng chống tội phạm và ma túy, BĐBP tỉnh, Công an huyện Long Điền và Công an xã Phước Tỉnh bắt giữ. Khám xét trên người Huế, lực lượng thu giữ 8 gói ma túy tổng hợp dạng đá (khoảng 2gr), 1 bình xịt hơi cay và 1 dao rựa dài 50cm.

Từ lời khai của Huế, lực lượng tiếp tục mở rộng điều tra và trưa cùng ngày đã bắt thêm 2 đối tượng nữ là Dương Thùy Linh (SN 2003) và Lê Thị Hạnh (SN 1999, nơi ở: xã Phước Hưng) về hành vi tàng trữ 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá (khoảng 18 gam). Đồng thời, bắt khẩn cấp Lâm Quốc Nhơn (SN 1998, nơi ở: xã Phước Hưng). Nhơn là đối tượng giao ma túy cho Linh và Hạnh đi bán cho con nghiện.

Cũng trong chiều 29/5, tại trước Trường THCS Nguyễn Thị Định (xã Phước Tỉnh), lực lượng tiếp tục bắt quả tang Lê Đức Thành và Trần Khải Hoàn (SN 1988, nơi ở: TX. Phú Mỹ) đang tàng trữ 2 gói MTTH dạng đá (khoảng 10gr). Khi bị bắt giữ, Thành rút dao bấm chống cự lại, tuy nhiên lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế đối tượng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở thứ nhất của Thành tại xã Long Phước, lực lượng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thế Hùng (SN 1991) và Hoàng Thị Yến Lan (SN 1997, bạn gái Hùng) do tàng trữ 9 gói ma túy tổng hợp dạng đá (khoảng 5gr). Tiếp tục khám xét nơi ở thứ 2 của Thành tại phường Long Tâm, lực lượng thu giữ thêm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá (khoảng 2gr).

Đại tá Phạm Văn Phong, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đây là một đường dây tội phạm ma túy phức tạp, có liên quan đến nhiều đối tượng và trên các địa bàn khác nhau, trong đó một số đối tượng từng có tiền án, tiền sự. Đến nay, lực lượng chức năng đang tạm giữ 9 đối tượng, thu giữ khoảng 37gr ma túy tổng hợp dạng đá cùng 1 bình xịt hơi cay, 1 dao rựa dài 50cm và 1 dao bấm. Đây chỉ là kết quả bước đầu, hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Việc lực lượng BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu triệt xóa thành công đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Long Điền đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, được các cấp, các ngành và quần chúng Nhân dân đồng tình khen ngợi. Chuyên án thành công cũng chính là hành động thiết thực của lực lượng BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu trong đợt ra quân hưởng ứng thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019”.

Quang Anh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/phap-luat/triet-pha-thanh-cong-chuyen-an-ma-tuy-269n-1270005.html