Triệt phá sòng bạc ở TP.HCM, thu giữ hơn 500 triệu đồng và 2 khẩu súng

Đột kích sòng bạc tại Q.Bình Thạnh (TP.HCM), công an đã thu giữ hơn 500 triệu đồng, 2 khẩu súng và tạm giữ 44 người liên quan.

Hàng chục con bạc tại thời điểm bị bắt.

Hàng chục con bạc tại thời điểm bị bắt.

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 13/3, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM vừa triệt phá sòng bạc lớn tại Q.Bình Thạnh, thu giữ hơn 500 triệu đồng, 2 khẩu súng và tạm giữ 44 người liên quan.

Theo PC02, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Đội 5 (Phòng PC02) phát hiện một sòng bạc tại khu vực P.13, Q.Bình Thạnh. Khuya 3/3, các trinh sát đã bất ngờ ập vào ngôi nhà không số khu Thủy Lợi 4, đường Đặng Thùy Trâm (P.13, Q.Bình Thạnh), phát hiện nhiều người tham gia đánh bạc với hình thức bài cào.

Tại đây, công an đã tạm giữ 44 người, thu giữ 502 triệu đồng, 10 bộ bài, 53 điện thoại di động, 25 xe máy, 1 ô tô. Đáng chú ý, công an còn phát hiện và thu giữ 2 khẩu súng (1 khẩu K59, 6 viên đạn; 1 khẩu súng màu đen, loại công cụ hỗ trợ).

Thu giữ 2 khẩu súng tại sòng bạc.

Theo điều tra từ công an, Huỳnh Văn Vinh (36 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) và Nguyễn Văn Hồng (48 tuổi) thuê căn nhà nói trên với giá 3 triệu đồng/ngày để tổ chức đánh bạc. Sòng bạc này hoạt động từ tháng 2/2020 đến này, mỗi ngày lôi kéo khoảng 30 - 50 con bạc, hoạt động từ 19 giờ tối hôm trước đến sáng hôm sau.

Trung bình mỗi ngày tiền xâu từ sòng bạc này từ 25 - 140 triệu đồng. Sau khi trừ hết chi phí, Vinh và Hồng chia đều số tiền xâu này.

Tang vật trong vụ bắt sòng bạc.

Về nguồn gốc khẩu súng, Hồng khai mua từ Campuchia với giá 9 triệu đồng, nhằm mục đích tự vệ.

Qua sàng lọc, cảnh sát tạm giữ hình sự 33 người để điều tra, cho một phụ nữ tại ngoại do nuôi con dưới 36 tháng tuổi, theo VTC News.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc và làm rõ nguồn gốc 2 khẩu súng nói trên.

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/triet-pha-song-bac-o-tphcm-thu-giu-hon-500-trieu-dong-va-2-khau-sung-167866.html