Triệt phá sòng bạc 'khủng' bên hồ Phú Ninh

Trưa 3-1, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Quảng Nam với sự hỗ trợ của Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đồng loạt tấn công tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại đồi keo thuộc thôn Trung Đàn (xã Tam Đại, H. Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), bắt quả tang 23 đối tượng đánh bạc ăn tiền, tạm giữ gần 500 triệu đồng, 20 ĐTDĐ và nhiều tang vật liên quan đến việc đánh bạc.

Trưa 3-1, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Quảng Nam với sự hỗ trợ của Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đồng loạt tấn công tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại đồi keo thuộc thôn Trung Đàn (xã Tam Đại, H. Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), bắt quả tang 23 đối tượng đánh bạc ăn tiền, tạm giữ gần 500 triệu đồng, 20 ĐTDĐ và nhiều tang vật liên quan đến việc đánh bạc.

Tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu đồi keo thuộc xã Tam Đại.

Tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu đồi keo thuộc xã Tam Đại.

Thời gian gần đây, trên địa bàn H. Phú Ninh xuất hiện tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền, thu hút lượng người tham gia rất đông, gây bức xúc dư luận trong nhân dân, làm mất ANTT tại địa phương. Các đối tượng tổ chức hoạt động rất tinh vi, lợi dụng địa hình đồi núi, rừng cây xung quanh khu vực lòng hồ Phú Ninh, liên tục thay đổi địa điểm, cho lực lượng cảnh giới từ xa để đối phó với cơ quan CA. Đặc biệt, trong nhiều lần tiếp xúc cử tri, người dân H. Phú Ninh liên tục phản ánh tệ nạn cờ bạc xảy ra tại địa phương này. Một số sòng bạc quy mô lớn được tổ chức tại các vùng giáp ranh giữa các địa phương trong huyện và giáp ranh giữa huyện với các huyện khác như: Tiên Phước, Núi Thành, Thăng Bình...

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh triệt xóa các tụ điểm đánh bạc trên, sau thời gian trinh sát thu thập tài liệu, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng, lúc 11 giờ ngày 3-1, các tổ công tác của Phòng CSHS với sự hỗ trợ lực lượng của CSCĐ đồng loạt tấn công tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu đồi keo ở thôn Trung Đàn (xã Tam Đại), bắt quả tang 23 đối tượng, thu trên chiếu bạc 118 triệu đồng và tạm giữ hơn 300 triệu đồng trong người các đối tượng, 20 ĐTDĐ, 4 xe máy...

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ ngày 3-1 và tang vật bị thu giữ.

Qua đấu tranh tại cơ quan CA, các đối tượng khai sòng bạc trên do Trần Tuyết Băng Sơn (1986, trú P. Hòa Hương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cùng 1 đối tượng khác tổ chức. Hàng ngày, cả hai đối tượng lựa chọn địa điểm, che bạt, chuẩn bị chén, đĩa, con vị, bàn ghế... để phục vụ cho việc cá cược. Tại sòng bạc, Sơn trực tiếp quản lý và cầm bàn, còn đối tượng Lê Văn Hòa (1964, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) làm xóc cái; Huỳnh Đức Tây (1996, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) chung chi thắng thua và cùng Sơn thu tiền xâu các con bạc khi đến cá cược với số tiền từ 200-300 ngàn đồng/người. Sòng bạc này được Sơn tổ chức hoạt động từ đầu tháng 12-2018 đến nay. Trung bình mỗi ngày có khoảng từ 20 đến 30 con bạc tham gia “sát phạt” với số tiền cá cược ván nhiều nhất lên đến 100 triệu đồng.

“Trong số con bạc có nhiều đối tượng có máu mặt, rất khôn ngoan và ranh mãnh. Mọi hoạt động của chúng không theo bất kỳ một quy luật nào, gây không ít khó khăn trong công tác trinh sát... Công tác nắm tình hình và đấu tranh triệt xóa được thực hiện rất thận trọng và tuyệt đối bí mật. Vì nếu một chút sơ hở thì mọi công sức đều đổ sông, đổ biển mà lại không bắt được đối tượng thì không xử lý được”, một trinh sát cho biết.

Việc triệt xóa các tụ điểm xóc đĩa trên của lực lượng CA đã góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đồng thời răn đe các đối tượng khác đang có biểu hiện chuẩn bị thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

TRẦN TÂN - M.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_200689_triet-pha-song-bac-khung-ben-ho-phu-ninh.aspx