Triệt phá sòng bạc gắn chíp tại hội chợ thương mại Tây Nguyên

Với thủ đoạn gắn chíp ở vòng xoay của cả 2 sòng bạc nhằm điều khiển tự động cho dừng lại bất kỳ ô nào mà 'nhà cái' mong muốn, hầu hết người chơi đều bị thua khi tham gia vào 'trò đỏ đen' này.

Báo Lao Động đưa tin, chiều 29/4, tin từ Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ những người có hành vi tổ chức đánh bạc tại 2 quầy trong hội chợ thương mại Tây Nguyên để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường sòng bạc trước ngày bị triệt phá.

Trước đó, tối 28/4, trong hội chợ thương mại Tây Nguyên - Đà Lạt 2018, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an phường 2, TP Đà Lạt bắt quả tang nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc tại 2 sòng bạc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 vòng xoay phục vụ việc đánh bạc cùng một số tiền và các vật dụng khác có liên quan.

Vòng xoay phục vụ đánh bạc tại hai sòng bạc bị công an thu giữ

Theo đó, người chơi đặt tiền trực tiếp vào các ô với mệnh giá mỗi lần chơi từ 50.000 – 500.000 đồng. Tỉ lệ ăn thua từ 1 - 4 lần giá trị tiền người chơi đặt cược, tùy thuộc vào ô đặt.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Công an nhân dân, ở vòng xoay của cả 2 sòng bạc này đều được được "nhà cái" gắn chíp, điều khiển tự động cho dừng lại bất kỳ ô nào mà "nhà cái" mong muốn.

Với thủ đoạn trên, hầu hết người chơi đều bị thua hết sạch tiền khi tham gia vào "trò đỏ đen" này.

Linh Nhi (T/h))

Nguồn ANTT: http://antt.vn/triet-pha-song-bac-gan-chip-tai-hoi-cho-thuong-mai-tay-nguyen-235642.htm