Triệt phá sòng bạc có nhiều hung khí nguy hiểm

Trong những ngày gần đây, công an nhiều địa phương trong tỉnh liên tục triệt phá nhiều sòng bạc có đông người tham gia. Đáng chú ý có sòng bạc còn chứa nhiều hung khí nguy hiểm.

Công an H.Trảng Bom hiện đang lập hồ sơ xử lý nhóm 17 đối tượng tham gia đánh bạc ăn tiền tại xã Đồi 61 (H.Trảng Bom).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 27-3, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an H.Trảng Bom phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Bộ Công an bắt quả tang 17 đối tượng đang chơi xóc đĩa ăn tiền tại một căn nhà ở ấp Tân Thịnh (xã Đồi 61); thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng hơn 60 triệu đồng, 20 điện thoại di động các loại, 1 xe ô tô, 5 xe mô tô, 1 súng tự chế bắn đạn bi, hơn 10 dao, búa các loại, các dụng cụ đánh bạc liên quan.

* Công an H.Xuân Lộc cũng đang tạm giữ 9 đối tượng tham gia đánh bạc tại xã Xuân Hiệp (H.Xuân Lộc). Khuya 27-3, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an H.Xuân Lộc bất ngờ ập vào sòng bạc ở ấp Việt Kiều (xã Xuân Hiệp) phát hiện 9 đối tượng đang đánh bài cào ăn tiền; thu giữ tại hiện trường hơn 60 triệu đồng, 6 xe máy và các dụng cụ liên quan.

* Ngày 29-3, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ nhóm đối tượng tham gia đánh bạc tại KP.11A, P.Tân Phong (TP.Biên Hòa). Chiều 27-3, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa bất ngờ ập vào bãi đất trống thuộc KP.11, P.Tân Phong bắt quả tang 5 đối tượng: Nguyễn Văn Lĩnh (24 tuổi), Bùi Thanh Tuấn (35 tuổi), Nguyễn Văn Việt (31 tuổi), Nguyễn Tiến Long (34 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi), đều ngụ TP.Biên Hòa đang tham gia lắc bầu cua ăn tiền.

Ngoài 5 đối tượng liên quan, tại chiếu bạc công an đã thu giữ số tiền hơn 5,2 triệu đồng, 1 bộ lắc bầu cua cùng nhiều điện thoại…

H.A - HĐ - T.D

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202003/triet-pha-song-bac-co-nhieu-hung-khi-nguy-hiem-2995921/