Triệt phá sới bạc trong căn nhà nhiều lớp cửa sắt

Quá trình theo dõi, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, bắt quả tang 35 đối tượng tham gia đánh bạc bên trong căn nhà có nhiều lớp cửa sắt.

Ngày 16/4, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 35 đối tượng trong trong vụ triệt phá một tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn, thu giữ số tiền gần 700 triệu đồng.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 16h30' ngày 29/3, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt quả tang hơn 50 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền tại thôn Phước Lộc 3 (xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Hiện trường vụ đánh bạc.

Hiện trường vụ đánh bạc.

Tại chiếu bạc và trên người các đối tượng, cơ quan công an thu giữ số tiền 687 triệu đồng, 60 điện thoại di động và 36 xe máy.

Theo đó, chủ căn nhà nơi tổ chức đánh bạc là Kiều Văn Trường, còn chủ sòng bạc trên là Hoàng Minh Sinh (trú ở xã Hòa An, huyện Krông Pắk).

Các đối tượng tại sòng bạc do Hoàng Minh Sinh tổ chức.

Quá trình hoạt động, để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Sinh và đồng bọn thường thuê những căn nhà kiên cố, nhà có nhiều lớp cửa sắt, ở nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Mặt khác, Sinh còn thuê người cảnh giới từ vòng ngoài và thay đổi địa điểm đánh bạc liên tục.

Khi thuê căn nhà của Trường để tổ chức đánh bạc, hai bên thỏa thuận thuê với giá 1,5 – 2 triệu đồng/ngày.

Nhiều tang vật liên quan được cơ quan công an thu giữ.

Bước đầu, Sinh khai nhận, đã thuê 8 người canh gác, dẫn khách và trông xe, mỗi ngày trả cho một người canh gác giá 300.000 đồng. Để khách tới chơi, Sinh gọi điện cho một số mối quen đến tham gia đánh bạc, người quen thì cho vào, còn người lạ thì Sinh phải kiểm tra có quen biết với ai mới cho vào đánh bạc. Mỗi ván, các con bạc đặt ít nhất từ 5-10 triệu đồng, nhiều nhất là từ 30-40 triệu đồng.

Khánh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/triet-pha-soi-bac-trong-can-nha-nhieu-lop-cua-sat-a511596.html