Triệt phá sới bạc lưu động của trùm giang hồ Hải 'lu'

Sới bạc khủng do hai đối tượng có nhiều tiền án là Hải 'lu' và Trung 'quý' cầm đầu vừa bị cơ quan chức năng triệt phá.

Ban chuyên án triệt phá tụ điểm đánh bạc (ảnh lớn) và Hải 'lu' (ảnh nhỏ).

Ban chuyên án triệt phá tụ điểm đánh bạc (ảnh lớn) và Hải 'lu' (ảnh nhỏ).

Ngày 7/1, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết đã khởi tố, tạm giam 8 đối tượng về hành vi ‘Tổ chức đánh bạc’ gồm: Vũ Ngọc Trung (tức Trung ‘quý’, SN 1981), Mai Hồng Hải (tức Hải ‘lu’, SN 1973), Lê Văn Phóng (SN 1976), Đặng Huy Đức (SN 1985), Lê Ngọc Hà (tức Hà ‘lì’, SN 1980), Nguyễn Minh Sơn (SN 1986), Nguyễn Văn Đồng (SN 1991) và Lưu Hữu Huy (SN 1991).

Khởi tố 4 đối tượng về hành vi ‘Đánh bạc’ gồm Đặng Văn Long (SN 1982), Phạm Thị Thanh (SN 1979), Nguyễn Thị Hà (SN 1973), Nguyễn Hải Âu (SN 1970); Mai Phong Hào (con trai Hải ‘lu’, SN 2000) và Nguyễn Văn Biên (SN 1986) bị khởi tố về hành vi ‘Tàng trữ vũ khí quân dụng’.

Trước đó, ngày 18/12/2020, Phòng Trọng án - Cục CSHS phối hợp với Công an TP Hà Nội, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động bắt giữ 13 đối tượng, trong đó có Trung ‘quý’, Phóng, Đức, Long, Thanh, Âu và Hà đang thực hiện hành vi ‘Tổ chức đánh bạc’ và ‘Đánh bạc’.

Ban chuyên án thu giữ hơn 200 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 2 khẩu súng bắn đạn ghém, 4 con dao quắm, 1 búa sắt, 2 xe ô tô cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác có liên quan…

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Hải ‘lu’ cùng Sơn, Ngọc Hà, Đồng và Huy liên quan đến hành vi ‘Tổ chức đánh bạc’; Hào, Biên có hành vi ‘Tàng trữ vũ khí quân dụng’.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận tháng 7/2020, Hải ‘lu’, Trung ‘quý’ và Nguyễn Văn Quân (SN 1986, hiện đang bỏ trốn) tổ chức đánh bạc và đánh bạc lưu động dưới hình thức xóc đĩa.

Điều đáng nói, các đối tượng chỉ sử dụng đàn em thân tín, chọn địa điểm đánh bạc ở những nơi hẻo lánh, ít người qua lại; hoạt động trong các khung giờ 14h-16h, 22h-24h và mỗi ngày có 30-40 ‘con bạc’ tham gia. Bên ngoài sới bạc luôn có người cảnh giới, canh gác sử dụng bộ đàm liên lạc.

Được biết, Trung 'quý' và Hải ‘lu’ là đối tượng có nhiều tiền án, trong đó Hải 'lu' chuyên đòi nợ thuê, bảo kê, đấu thầu đất đai…

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

L.D-T.H

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/triet-pha-soi-bac-luu-dong-cua-trum-giang-ho-hai-lu-1775259.tpo