Triệt phá sới bạc lớn

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá sới bạc, bắt quả tang 35 đối tượng đang tổ chức đánh bạc (tại trang trại nuôi gà của Nguyễn Văn Lâm, SN 1969, ở xã Gia Lâm, huyện Nho Quan), do Đinh Văn Hiền, SN 1978, Nguyễn Văn Kiên, SN 1975 và Bùi Đức Hải, SN 1983, cầm đầu. Công an đã thu giữ hơn 483 triệu đồng, năm ô-tô, bốn xe máy, 34 ĐTDĐ, các dụng cụ liên quan việc đánh bạc và nhiều giấy tờ liên quan việc cho vay tín dụng đen tại sới bạc.

Chống người thi hành công vụ

Ngày 4-10, Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) lập hồ sơ xử lý vụ chống người thi hành công vụ. Theo đó, tại thôn Mễ Nội, xã Liêm Chính, TP Phủ Lý (Hà Nam), Tổ công tác của Công an tỉnh phát hiện Lê Văn Tuân (SN 1993, người địa phương) điều khiển mô-tô Honda Dream (không mang biển số) và không đội mũ bảo hiểm. Trung úy Nguyễn Hữu Cường và Trung úy Nguyễn Đức Luân, cán bộ Cảnh sát 113 đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe. Tuân dừng xe nhưng ngồi trên xe và có lời nói lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, Tuân xuống xe nhặt viên gạch bên đường đập vào đầu đồng chí Cường. Lực lượng Cảnh sát 113 đã khống chế và đưa Lê Văn Tuân về Công an TP Phủ Lý để giải quyết.

Án mạng

Ngày 4-10, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) lập hồ sơ xử lý nghi phạm giết người. Theo đó, hồi 21 giờ 30 phút ngày 2-10, Đào Văn Lân (SN 1965, trú xóm 5, thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai), dùng dao (loại dao bầu) đâm anh Phạm Văn Huân (SN 1972, trú thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai) vào lưng bên trái và bắp tay trái. Hậu quả, anh Huân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 và tử vong hồi 22 giờ cùng ngày. Sau khi gây án, đối tượng Lân đã đến Công an huyện Thanh Oai đầu thú. Lân khai nhận, lý do giết người là vì nhiều lần bị nạn nhân chửi bới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/37824002-triet-pha-soi-bac-lon.html