Triệt phá sới bạc hàng chục người tham gia ở quận 7

Công an ập vào con hẻm trên đường Nguyễn Thị Thập (quận 7, TP.HCM) phát hiện một nhóm đang tổ chức đánh bạc.

Ngày 15-1, Công an quận 7, TP.HCM tạm giữ hình sự, lấy lời khai với Nguyễn Thanh Dũng (SN 1990) và Nguyễn Duy Trường (SN 1985, cùng ngụ phường Tân Phong, quận 7) để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, công an lập hồ sơ, lấy lời khai 17 phụ nữ và tám người đàn ông để xử lý theo quy định.

Trước đó, rạng sáng 14-1, hàng chục trinh sát hình sự Công an quận 7 ập đến bãi đất trống cuối con hẻm 339 đường Nguyễn Thị Thập (phường Tân Phong) và phát hiện 25 người đang sát phạt trên chiếu bạc.

Dũng và Trường được xác định là người tổ chức sới bạc nói trên khoảng một tháng nay để thu tiền xâu.

Các con bạc tham gia sát phạt bằng hình thức đánh “bài bửu”, đặt cược số tiền tối thiểu từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi tụ.

Tang vật bị công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: HT

Tang vật bị công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: HT

Ngoài 10 tụ đánh trực tiếp ăn thua với cái, nhiều người bên ngoài sẽ đặt tiền theo các tụ bài. Tất cả tụ bài đều do một người là nữ giới bắt bài và đặt cược.

Tại hiện trường công an đã thu giữ hàng chục triệu đồng tiền tang vật cùng nhiều điện thoại và dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/triet-pha-soi-bac-hang-chuc-nguoi-tham-gia-o-quan-7-883976.html