Triệt phá sới bạc 'dã chiến' do Hải Ròm cầm đầu ở Khánh Hòa

Ngày 18/12, công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa triệt phá sới bạc, tạm giữ 56 người, thu gần 500 triệu, 40 xe máy cùng nhiều tang vật khác.

Cảnh sát phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên trấn áp được 56 người, trong đó có rất nhiều phụ nữ tham gia sới bạc

Cảnh sát phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên trấn áp được 56 người, trong đó có rất nhiều phụ nữ tham gia sới bạc

Chiều 17/12, hàng chục cảnh sát tỉnh Khánh Hòa chia làm nhiều hướng, bất ngờ ập vào sòng xóc đĩa trong bãi đất trống tại xã Vĩnh Thạnh (TP. Nha Trang, Khánh Hòa). Nhiều người đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa tung tiền tháo chạy tán loạn. Cảnh sát phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên trấn áp được 56 người, trong đó có nhiều phụ nữ. Tang vật bị thu giữ gần 500 triệu đồng, 40 xe máy.

Theo cơ quan công an, sòng bạc "dã chiến" này do Trần Tuấn Hải (Hải Ròm, 32 tuổi) tổ chức hoạt động hồi tháng 10. Địa điểm nằm ở khu vực hiểm trở, xung quanh là cánh đồng, chỉ một đường vào và luôn có người cảnh giới. Nơi đây được dựng lều, bình ắc quy chiếu sáng và cung cấp thức ăn, nước uống phục vụ người chơi.

Trần Tuấn Hải bị tạm giữ điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc; những người khác đang được phân loại xử lý. Trong đó, Hải có hai tiền án về tội Chống người thi hành công vụ và Cố ý gây thương tích.

Quốc Nhựt

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/triet-pha-soi-bac-da-chien-do-hai-rom-cam-dau-o-khanh-hoa-d445956.html