Triệt phá sới bạc ăn thua bằng tiền ở An Giang: Danh tính 4 con bạc bị bắt giữ

Thời điểm cảnh sát ập vào kiểm tra phát hiện các con bạc đang say mê sát phạt nhau dưới hình thức lắc tài xỉu. Ngay sau đó các con bạc bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Sáng 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc.

4 đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Hồng Kiệt (SN 1991, ngụ huyện Tri Tôn), Huỳnh Văn Cưng (SN 1991, ngụ huyện An Phú), Nguyễn Văn Điệp (SN 1980, ngụ huyện Tịnh Biên) và Nguyễn Văn Quốc Tăng (S 1989, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Các con bạc đang sát phạt thì bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP.HCM

Các con bạc đang sát phạt thì bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP.HCM

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 15/3, trong lúc nhiều con bạc đang say sưa sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại khu đất trống của gia đình ông Chau Sua (ấp Phước Bình, xã Ô Lâm), Công an huyện Tri Tôn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bất ngờ ập vào. Phát hiện công an, các con bạc bỏ chạy tán loạn.

Tuy nhiên, các đối tượng Kiệt, Cưng, Điệp và Tăng cùng 5 đối tượng khác đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 bộ xí ngầu, 2 xe ô tô, 4 bộ bài, 7 xe máy, 10 điện thoại di động, hơn 112 triệu đồng.

Hiện lực lượng Công an huyện Tri Tôn đang củng cố hồ sơ, để tiếp tục bắt giữ các đối tượng liên quan.

Cũng trong chiều ngày 16/3, Công an phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang đã triệt phá sới bạc tại một vườn chuối, thuộc khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, tang vật thu giữ trên 31 triệu đồng. Các đối tượng đánh bạc đa số là phụ nữ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 5 bộ bài loại 52 lá, 8 điện thoại di động, 5 xe máy và hơn 31 triệu đồng.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/triet-pha-soi-bac-an-thua-bang-tien-o-an-giang-danh-tinh-4-con-bac-bi-bat-giu-a359470.html