Triệt phá ổ nhóm tội phạm ma túy tại xứ 'ngàn hoa'

Liên quan đến vụ việc Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt quả tang 2 'phu đá' thuê trọ trên đường La Sơn Phu Tử (P. 6, TP Đà Lạt) để mua bán ma túy, ngày 11-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt cho hay, qua đấu tranh mở rộng đã phát hiện, tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ổ nhóm tội phạm ma túy này và thu giữ thêm lượng lớn ma túy tang vật.

Đối tượng Hậu và số ma túy tang vật.

Đối tượng Hậu và số ma túy tang vật.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, chiều 7-8, lực lượng nghiệp vụ Công an TP Đà Lạt bắt quả tang đối tượng Nguyễn Minh Hậu (28 tuổi, trú Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) mang 6 viên ma túy thuốc lắc và 1 gói ma túy ketamin đi giao cho “con nghiện”. Hậu khai cùng Nguyễn Phạm Anh Khoa (27 tuổi, trú H. Cam Lâm, Khánh Hòa) thuê trọ trên đường La Sơn Phu Tử (P. 6, TP Đà Lạt) để mua bán ma túy. Khám xét khẩn cấp phòng trọ của 2 đối tượng, Công an TP Đà Lạt phát hiện, thu giữ thêm 134 viên thuốc lắc; 3 túi ma túy ketamin.

Sau khi cơ quan báo chí thông tin về việc 2 đối tượng trên bị bắt giữ, một cơ sở lưu trú ở P. 3 (TP Đà Lạt) nhận diện được đối tượng Nguyễn Phạm Anh Khoa từng đến lưu trú tại cơ sở của mình vào khuya 7-8 nên trình báo cơ quan Công an. Từ nguồn tin này, ngày 10-8, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an TP Đà Lạt phối hợp Công an phường 3 tiến hành khám xét cơ sở lưu trú mà đối tượng Khoa từng ở. Tại đây, Công an TP Đà Lạt phát hiện và thu giữ thêm 299 viên ma túy tổng hợp và gần 300g ma túy Ketamin do Khoa cất giấu tại đây. Tại hiện trường, đối tượng Khoa khai số ma túy trên do đối tượng mua tại TP Hồ Chí Minh đem lên TP Đà Lạt bán cho những “con nghiện” nhưng chưa kịp tẩu tán đã bị bắt.

3 đối tượng Huỳnh Thế Phong, Đinh Đức Huy và Hoàng Vi Xuân bị bắt giữ.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, chiều 10-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt kiểm tra tại phòng của nhà trọ trên đường An Dương Vương (P.2, TP Đà Lạt) đã bắt quả tang đối tượng Huỳnh Thế Phong (28 tuổi, trú H. Đức Trọng,Lâm Đồng) cất giấu khoảng 200 viên nén và 21 gói nilong lớn nhỏ có chứa tinh thể nghi là ma túy. Tại thời điểm bắt quả tang, trong phòng còn có đối tượng tên Hoàng Vi Xuân (25 tuổi, trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) là bạn của Phong cũng là đối tượng nghiện ma túy và có hành vi liên quan. Bước đầu, đối tượng Phong khai nhận toàn bộ số lượng viên nén và tinh thể màu trắng do Công an thu được trong phòng đều là ma túy Ketamin và viên nén chứa chất ma túy do Phong mua về sử dụng và bán cho các “con nghiện” để kiếm lời.

Qua đấu tranh với các đối tượng trong ổ nhóm tội phạm ma túy nói trên, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Đinh Đức Huy (23 tuổi, trú xã Ninh Gia, H. Đức Trọng) thường hay giao dịch mua bán ma túy với các đối tượng Hậu, Khoa, Phong. Biết đã lọt vào “tầm ngắm” của cơ quan Công an, đến khoảng 21 giờ ngày 10-8, đối tượng Đinh Đức Huy đã đến cơ quan Công an đầu thú và giao nộp 6g ma túy Ketamin và 1,5 viên thuốc lắc đang cất giữ.

Số ma túy do đối tượng Khoa tàng trữ trái phép tại cơ sở lưu trú tại P. 3 (TP Đà Lạt).

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt đã tạm giữ hình sự các đối tượng: Nguyễn Minh Hậu, Nguyễn Phạm Anh Khoa, Huỳnh Thế Phong, Hoàng Vi Xuân để điều tra về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy” và đối tượng Đinh Đức Huy về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

L.Đ

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/triet-pha-o-nhom-toi-pham-ma-tuy-tai-xu-ngan-hoa-post265201.html