Triệt phá ổ nhóm tàng trữ số ma túy 'khủng'

Ngày 29-7, Đại úy Phan Đình Huy, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, BĐBP Long An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), Công an xã Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường) bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép 10kg ma túy dạng đá và 5.993 viên nén là ma túy tổng hợp (thuốc lắc).

Đối tượng Huỳnh Công Trứ cùng tang vật ma túy bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Hồ Phúc.

Đối tượng Huỳnh Công Trứ cùng tang vật ma túy bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Hồ Phúc.

Theo đó, lúc 23 giờ ngày 28-7-2020, tại cụm dân cư Bình Hiệp, ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, Công an thị xã Kiến Tường chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp tiến hành kiểm tra hành chính tại căn nhà số 443 ấp Ông Nhan Tây.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng đang tàng trữ hàng chục gói chứa những viên nén nhiều màu sắc, nghi là ma túy.

Lực lượng chức năng đã bắt tại chỗ hai đối tượng là Huỳnh Ngọc Châu, sinh năm 1993, trú tại phường Bà Vét, thành phố Svay Riêng, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) và Huỳnh Công Trứ, sinh năm 1984, ấp Trung Chánh, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng (Long An) cùng tang vật gồm 10 túi nilon có trọng lượng khoảng 10kg và 4 bịch nhỏ bên trong chứa 5.993 viên nén.

Qua test nhanh, cơ quan chức năng xác định số lượng tang vật trên là ma túy tổng hợp dạng đá và thuốc lắc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/triet-pha-o-nhom-tang-tru-so-ma-tuy-quotkhungquot-post431371.html