Triệt phá ổ nhóm nghiện ma túy gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy

Một ổ nhóm trộm cắp tài sản, tiêu thụ xe gian trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa bị Công an xã Hữu Bằng và Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Thất triệt phá, bắt giữ. Cơ quan điều tra đã thu giữ 25 xe đạp điện, xe máy các loại.

Ngày 9-3, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đức (SN 1997, trú tại xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất), Nguyễn Tiến Hưng (SN 1983, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản”, và Nguyễn Thị Hoa (SN 1987, ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Tiến Hưng

Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Tiến Hưng

Trước đó, cuối năm 2020, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất được quần chúng nhân dân cung cấp thông tin trên địa bàn xã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, nhưng bị hại không trình báo đến cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, Công an xã Hữu Bằng đã khoanh vùng, rà dựng được một số đối tượng nghi vấn, đáng chú ý nổi lên là Nguyễn Văn Đức (SN 1997, ở xã Thạch Xá). Đức là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, mới chấp hành án phạt tù trở về địa phương từ tháng 3-2020 về tội “trộm cắp tài sản”, chưa có công ăn việc làm ổn định. Đối tượng này nghiện ma túy thường xuyên xuất hiện tại địa bàn xã Hữu Bằng.

Nguyễn Văn Đức bị bắt giữ

Ngày 24-2-2021, qua nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp về việc anh Khuê (ở xã Hữu Bằng) bị mất trộm 1 chiếc xe mô tô BKS 29V5-114.80 tại trạm điện 5, thôn Đông, xã Hữu Bằng.

Được sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an huyện và phối hợp nghiệp vụ của Đội Cảnh sát hình sự, Công an xã Hữu Bằng đã tổ chức điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Đức.

Sau một ngày nhận được tin báo, Công an xã Hữu Bằng phát hiện chiếc xe bị mất của anh Khuê đang ở phòng trọ của Nguyễn Thị Hoa (SN 1987), Hoa là người yêu của Đức. Công an xã Hữu Bằng đã triệu tập đối tượng Đức lên làm việc.

Bước đầu, đối tượng Nguyễn Văn Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đức khai nhận từ tháng 6-2020 đến tháng 2-2021 đã gây ra 7 vụ trộm tài sản tại địa bàn xã Hữu Bằng và các xã giáp ranh thuộc huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức.

Công an xã Hữu Bằng đã xác minh, thu hồi 7 xe máy các loại là tang vật các vụ án Đức gây ra, đồng thời hoàn thiện hồ sơ bàn giao đối tượng cùng tang vật đến Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Hai đối tượng Nguyễn Tiến Hưng và Nguyễn Văn Đức

Đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Thất đã làm rõ Nguyễn Văn Đức cùng đồng bọn là Nguyễn Tiến Hưng (SN 1983, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa) gây ra 14 vụ trộm cắp tại các quận, huyện Thạch Thất, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Ba Đình.

Sau khi trộm cắp, các đối tượng đã bán xe cho Nguyễn Thị Hoa (SN 1987, ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai) để lấy tiền ăn tiêu.

Công an huyện Thạch Thất đã tiến hành thu giữ 25 chếc xe đạp điện, xe máy điện, mô tô các loại, đang tiếp tục xác minh bị hại, đấu tranh mở rộng vụ án và tạm giữ đối tượng Đức, Hưng, Hoa để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Qua công tác điều tra, làm rõ các vụ trộm cắp tài sản do Đức và đồng bọn gây ra trên địa bàn huyện Thạch Thất nói chung cũng như địa bàn xã Hữu Bằng nói riêng đã được chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn huyện và tạo niềm tin trong nhân dân.

Linh Nhi

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/triet-pha-o-nhom-nghien-ma-tuy-gay-ra-hang-chuc-vu-trom-cap-xe-may-post460036.antd