Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá giao dịch với số tiền trên 300 tỉ đồng

Dũng lập ra trang mạng rồi câu kết với nhiều đối tượng ở khắp các huyện để thiết lập đường dây cá độ. Trong vòng hơn 2 tháng, đường dây này đã giao dịch với số tiền trên 300 tỉ đồng.

Ngày 13.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi điều tra, ngày 12.01, Công an Thành phố Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet với số tiền giao dịch trên 300 tỉ đồng.

Dũng cùng các đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH

Theo điều tra ban đầu, Phạm Quân Dũng (40 tuổi, trú tại 08/372 đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa) là người cầm đầu đường dây này.

Được biết, Dũng là đối tượng đang được Tòa án cho cho hoãn thi hành án phạt tù về tội đánh bạc. Tuy nhiên, từ tháng 11/2018, đối tượng vẫn lập ra trang mạng rồi câu kết với rất nhiều đối tượng trên địa bàn TP. Thanh Hóa và các huyện lân cận để thiết lập đường dây cá độ bóng đá qua mạng. Trong vòng hơn 2 tháng, đường dây này giao dịch với số tiền trên 300 tỉ đồng.

Bước đầu, Cơ quan điều tra Công an TP. Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 12 đối tượng, thu giữ 17 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Quách Du

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/triet-pha-o-nhom-ca-do-bong-da-giao-dich-voi-so-tien-tren-300-ti-dong-651897.ldo