Triệt phá ổ cờ bạc quy mô lớn tại TP.HCM

Ập vào một căn nhà trên địa bàn phường 12 (quận Gò Vấp, TP.HCM), hàng trăm cảnh sát phát hiện hàng chục đối tượng đang tham gia đánh bạc.

Theo báo Sài gòn giải phóng, ngày 14/9, Phòng 4 Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá sới bạc do Nguyễn Trọng Thành (Thành "bò", 28 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Khoảng 17h ngày 13/9, hàng trăm trinh sát ập và căn nhà ở địa chỉ 171/127 Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp, TPHCM. Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang hàng chục người đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Nhóm đối tượng và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Chí Thạch/báo Sài Gòn giải phóng

Trên chiếu bạc, lực lượng công an phát hiện 301,5 triệu đồng cùng nhiều công cụ, sổ sách ghi chép phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, có 5 ô tô, 8 xe máy của các đối tượng bị tạm giữ, phục vụ điều tra.

Theo C02, đối tượng cầm đầu Nguyễn Trọng Thành khai nhận đứng ra tổ chức đường dây này từ cuối tháng 8/2018. Dưới trướng của Thành “bò” còn có các đàn em là Phạm Văn Tùng (Tùng "sẹo", 45 tuổi, quê Hải Phòng) và Lê Bá Sơn (44 tuổi, quê Thanh Hóa) có nhiệm vụ đứng ra tổ chức cho các con bạc chơi xóc đĩa và thu tiền xâu, báo Tiền phong đưa tin.

Ngoài ra, Tùng “sẹo” còn trực tiếp phụ trách cho các con bạc vay tiền nóng nếu thua. Tất cả tiền vay nóng của các con bạc được Tùng “sẹo” ghi vào sổ sách để báo cáo với Thành “Bò”.

Nhằm tránh bị phát hiện, Thành “bò” giao cho Trần Văn Phố (27 tuổi, trú quận 12) có nhiệm vụ đi tìm các địa điểm để tổ chức đường dây cờ bạc này. Chưa đầy nửa tháng, đường dây này đã thay đổi địa điểm đến hơn 4 lần.

Thành “bò” khai nhận, các con bạc tham gia chơi được “bảo kê” bằng việc nếu thua, sẽ có tiền tươi, vay nóng ngay trên chiếu bạc. Do vậy các con bạc càng hăng say sát phạt hơn. Tổng số tiền mà Thành “bò” và đàn em cho các con bạc vay lên đến hơn 2,3 tỷ đồng.

Hồng Anh (Tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/triet-pha-o-co-bac-quy-mo-lon-tai-tphcm-106454