Triệt phá ổ buôn bán ma túy của ông chủ quán cơm bình dân tại quận Bình Tân

Sau khi chấp hành án phạt tù trở về địa phương, Bình vẫn nghiện ma túy nên mở quán cơm bình dân rồi nhập ma túy, sau đó phân nhỏ ma túy để bán cho các con nghiện ở khu vực.

Ngày 25-7, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho hay, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Bình (hay gọi Thanh, SN 1978, ngụ huyện Củ Chi) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, Cao Văn Thuân (SN 1988, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Văn Thiết (SN 1979) và Thái Hoài Thanh (SN 1986, cùng ngụ quận Bình Tân) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Văn Bình (chủ quán cơm bình dân) kiêm người cung cấp ma túy cho các con nghiện ở khu vực. Ảnh: CHÍ THẠCH

Nguyễn Văn Bình (chủ quán cơm bình dân) kiêm người cung cấp ma túy cho các con nghiện ở khu vực. Ảnh: CHÍ THẠCH

Qua công tác nắm địa bàn, đầu tháng 7-2020, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Tân, TPHCM phát hiện 1 quán cơm bình dân ở căn nhà không số hẻm 182 đường Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hòa B do Bình làm chủ có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Trong quá trình đeo bám, trinh sát phát hiện có nhiều thanh niên lạ mặt đến rồi rời đi nhanh chóng. Từ những nghi vấn, trinh sát phát hiện đây là 1 ổ buôn bán ma túy nên củng cố để triệt phá.

Khoảng 7 giờ ngày 20-7, tổ trinh sát phát hiện Thuân đang điều khiển xe máy lưu thông ở KCN Vĩnh Lộc thì khống chế. Kiểm tra, công an thu giữ 2 đoạn ống nhựa được hàn 2 đầu chứa tinh bột màu trắng là ma túy.

Gần 20 phút sau, 1 tổ trinh sát công an đã khống chế bắt giữ Thiết khi đang ở trước căn nhà trên đường Bùi Dương Lịch, phường Bình Hưng Hòa B. Kiểm tra, công an thu 3 tép heroin. Cùng thời điểm, 1 tổ trinh sát khác đã bắt quả tang Thanh khi y vừa mua ma túy.

Ba đối tượng Thuân - Thanh - Thiết (từ trái qua phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Qua đấu tranh, cả ba khai nhận vừa mua ma túy của Bình về sử dụng cho bản thân. Từ lời khai, công an đã tiến hành kiểm tra quán cơm của Bình. Qua kiểm tra, công an thu trong ngăn kệ thứ hai phía sau quầy bán nước một vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, bên trong có 4 gói giấy bạc chứa 40 đoạn ống nhựa được hàn kín 2 đầu chứa chất bột màu trắng. Qua giám định là ma túy ở thể rắn, loại heroin.

Nơi chủ quán cơm cất giấu ma túy. Ảnh: CHÍ THẠCH

Bình khai nhận mua ma túy tại khu vực ngã tư An Sương của 1 người đàn ông không rõ lai lịch với giá 1,5 triệu đồng. Sau đó, Bình phân lẻ thành tép để bán lại cho người khác kiếm lời. Cụ thể, Bình bán cho Thuân, Thiết, Thanh với giá gần 100 ngàn đồng/1 đoạn ống nhựa chứa ma túy.

Được biết, Thanh từng bị Công an quận Bình Tân bắt về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” vào tháng 2-2016. Sau đó, TAND quận Bình Tân tuyên xử Thanh 3 năm 6 tháng tù giam theo bản án số 189/2016/HSST ngày 22-6-2016. Chấp hành xong hình phạt tù đến tháng 4-2019, trở về địa phương, đối tượng này tiếp tục tái nghiện và lập quán cơm bình dân núp bóng bán ma túy cho các cơn nghiện.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/triet-pha-o-buon-ban-ma-tuy-cua-ong-chu-quan-com-binh-dan-tai-quan-binh-tan-675083.html