Triệt phá ổ bạc được cảnh giới cẩn mật ở Đắk Lắk

Qua một thời gian theo dõi, Cảnh sát hình sự huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) ập vào bắt quả tang 14 con bạc đang sát phạt bằng hình thức xóc đĩa để ăn tiền.

Ngày 10/12, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đang củng cố hồ sơ để làm rõ vụ việc 14 con bạc bị bắt giữ tại chòi rẫy xã Ea Yiêng.

Các con bạc tại cơ quan điều tra.

Các con bạc tại cơ quan điều tra.

Trước đó, đêm 9/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) mật phục và đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (40 tuổi, ở Buôn Kon Wang, xã Ea Yiêng), bắt quả tang 14 con bạc đang hăng máu tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền.

Tại chiếu bạc, lực lượng Công an thu giữ trên 34 triệu đồng, 12 điện thoại di động, 2 xe máy và một số dụng cụ phục vụ cho việc đánh xóc đĩa.

Chiếu bạc tại hiện trường.

Qua điều tra, ổ bạc này do Ngô Văn Trường (32 tuổi, trú xã Ea Yiêng) cầm đầu và đã hoạt động trong một thời gian dài.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an và các cơ quan chức năng, các con bạc thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm đánh bạc và thường chọn các khu rẫy xa khu dân cư để tổ chức sát phạt.

Ngoài ra, Trường còn kiểm soát chặt chẽ các con bạc trước khi vào sòng và cử người cảnh giới cẩn mật. Khi thấy có người lạ xuất hiện, chúng nhanh chóng ra tín hiệu cho các con bạc tháo chạy thoát thân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

THANH HẢI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/triet-pha-o-bac-duoc-canh-gioi-can-mat-o-dak-lak-d444839.html