Triệt phá nhóm trộm chuyên cạy cửa

Ngày 5-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) CAH Đắc Glong (tỉnh Đắc Nông) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lương Vĩnh Thắng (1997, trú xã Phú Vinh, H. Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và Trần Như Quỳnh (1987, trú xã Quảng Khê, H. Đắc Glong) cùng về hành vi 'Trộm cắp tài sản'. Đây là 2 đối tượng từng có tiền án về tội 'Trộm cắp tài sản' và 'Cướp tài sản'.

Ngày 5-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) CAH Đắc Glong (tỉnh Đắc Nông) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lương Vĩnh Thắng (1997, trú xã Phú Vinh, H. Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và Trần Như Quỳnh (1987, trú xã Quảng Khê, H. Đắc Glong) cùng về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đây là 2 đối tượng từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp tài sản”.

Lương Vĩnh Thắng - Trần Như Quỳnh.

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng sơ hở của người dân, từ đầu năm 2018 đến đầu tháng 5-2018, Thắng và Quỳnh đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Đắc Som và Quảng Khê (Đắc Glong). Quá trình điều tra, đến ngày 11-5, Cơ quan CSĐT CAH Đắc Glong đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Thắng và Quỳnh để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan CSĐT cũng đã thu giữ các tài sản, vật chứng của vụ án như: 2 chiếc xe máy, 2 bao tiêu có trọng lượng hơn 106kg, 2 chỉ vàng 18k, 1 máy tính bảng, 6 ĐTDĐ.

Thiếu tá Trần Văn Nghị- Đội trưởng Đội CSHS CAH Đắc Glong chia sẻ: “Qua điều tra các vụ trộm cắp tài sản nói trên cho thấy, một số người dân trên địa bàn còn những sơ hở, chủ quan mất cảnh giác như: đi làm không có người trông coi nhà cửa, để xe máy ngoài đường, nương rẫy không có người trông coi, có trường hợp để nguyên chìa khóa trên xe máy tạo điều kiện cho các đối tượng đột nhập lấy trộm tài sản. Trước đây các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya để thực hiện hành vi phạm tội nhưng trong vụ án này, các đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp tài sản vào ban ngày, chủ yếu là khoảng thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ, lúc này hầu hết các gia đình đều đi làm không có người ở nhà nên chúng đột nhập để trộm cắp tài sản. Các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp có sự phân công cụ thể, một đối tượng đứng ngoài cảnh giới, một đối tượng vào trong sử dụng các dụng cụ có sẵn tại hiện trường như xà-beng, dao, búa cạy cửa đột nhập nhà trộm cắp tài sản đem đi tiêu thụ. Vì vậy, lực lượng CAH Đắc Glong đã và đang đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, chú trọng công tác phòng ngừa, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân về phòng, chống tội phạm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT”.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CA thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm trong việc giữ gìn và bảo vệ tài sản của chính mình. Từ đó góp phần tích cực vào việc ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trộm cắp tài sản, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

HỒNG LONG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_190693_trie-t-pha-nho-m-tro-m-chuyen-ca-y-cu-a.aspx