Triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi ' cắt cổ' ở Đắk Lắk

Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã cầm cố và cho nhiều người vay với tổng số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

Ngày 31/1, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã tạm giữ hình sự Võ Văn Tài và Nguyễn Dương Sơn (cùng 34 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, khoảng tháng 3/2020, Tài cùng đồng bọn mở tiệm cầm đồ trên đường Lê Duẩn, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột. Khi có khách mang tài sản đến cầm cố, họ đưa ra mức lãi suất từ 2.000 đến 10.000 đồng/triệu/ngày.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Sau khi thỏa thuận, nhóm của Tài đưa khách đi công chứng giấy tờ mua bán tài sản nhằm hợp thức hóa việc cầm cố tài sản với lãi suất cao.

Bên cạnh việc cầm đồ, Tài và đồng bọn còn cho vay tiền với lãi suất từ 109% đến 365%/năm.

Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã cầm cố và cho nhiều người vay với tổng số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

Một người khác liên quan nhóm này là Trần Gia Khải (33 tuổi) hiện đang bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Hà- Anh Ngọc

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/triet-pha-nhom-doi-tuong-cho-vay-lai-cat-co-o-dak-lak-d147487.html