Triệt phá nhóm cướp tài sản chuyên dùng dao, búa tấn công nạn nhân

Mỗi lần đi 'săn mồi', băng nhóm của Đông nhắm vào phụ nữ, người già, đi xe 'xịn' để ra tay. Sau khi tiếp cận nạn nhân, chúng vờ va chạm rồi dùng búa đánh vào đầu hoặc dùng dao đâm nạn nhân...

Chiếc búa mà nhóm này dùng để đi cướp tài sản. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 6-8, Đội Cảnh sát đặc nhiệm (đội 3) thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá băng nhóm chuyên tấn công phụ nữ, người già đi xe “xịn” để cướp tài sản.

Băng nhóm bị bắt giữ gồm: Nguyễn Phú Đông (21 tuổi, là người cầm đầu), Nguyễn Thái Hoan (thường gọi là Cô, 28 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân), Hồ Văn Thanh Vũ (31 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), Lê Thành Tâm (thường gọi là Tâm Dê, 23 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Hồng Phúc (22 tuổi, ngụ tỉnh Đăk Lăk).

Hình ảnh nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thời gian gần đây, nhiều quận huyện tại TPHCM liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản với thủ đoạn hết sức táo tợn. Những vụ cướp đều xảy ra vào khuya và rạng sáng. Hầu hết những người bị cướp tài sản chủ yếu là phụ nữ, người già… đi xe đắt tiền. Đáng nói, khi thực hiện hành vi cướp tài sản, chúng thường dùng búa đóng đinh tấn công hoặc lấy dao đâm nạn nhân rồi lấy tài sản tẩu thoát.

Từ những thông tin về các vụ án cướp, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự giao đội đặc nhiệm vào cuộc điều tra truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an xác định băng nhóm trên do Đông cầm đầu nên đã tiến hành truy bắt.

Sáng ngày 27-7, Hoan chở Đông vờ va chạm giao thông với một nam thanh niên điều khiển xe Piagio LX125 mang BKS 59V1-641.77 tại giao lộ Phan Văn Trị - Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TPHCM. Khi nam thanh niên còn chưa kịp đứng dậy thì cả 2 đã dùng búa tấn công nạn nhân rồi cướp xe máy tẩu thoát.

Chiều cùng ngày, cả 2 trên đường đi tiêu thụ chiếc xe thì bị trinh sát khống chế bắt giữ cùng tang vật đưa về trụ sở. Từ lời khai của cả 2, công an tiến hành bắt giữ thêm 3 đối tượng nằm trong băng nhóm là Vũ, Tâm, Phúc.

Bước đầu, tại cơ quan công an, băng nhóm khai nhận thực hiện khoảng 11 vụ cướp tài sản ở các quận huyện. Tài sản cướp được chúng mang bán lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Công an còn nghi nhóm của Đông thực hiện hàng chục vụ cướp khác trên nhiều quận huyện nên đề nghị ai là bị hại của các đối tượng này xin liên hệ Đội Hình sự đặc nhiệm (số 96 đường Võ Văn Kiệt, quận 1 hoặc điện thoại số: 028 38217080 gặp đồng chí Nguyễn Xuân Lành để cung cấp thông tin.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/triet-pha-nhom-cuop-tai-san-chuyen-dung-dao-bua-tan-cong-nan-nhan-537395.html