Triệt phá nhóm cướp giật tài sản liên tỉnh

Sau nhiều tháng tổ chức lực lượng xác minh, điều tra, Công an TP. Vũng Tàu đã triệt phá thành công một ổ nhóm gây ra nhiều vụ án cướp giật tài sản tại địa bàn TP. Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai.

Tối ngày 15/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Trần Tấn Phát (18 tuổi), Thái Phạm Gia Bảo (17 tuổi, cùng trú tại quận 4, TP. Hồ Chí Minh), Lê Đặng Minh Tuấn (19 tuổi, trú tại Gò Công Đông, Tiền Giang) Lê Anh Khoa (21 tuổi, trú tại Châu Thành, Đồng Tháp), Nguyễn Phúc Duy Khang (18 tuổi, trú tại Quận 9, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi cướp giật tài sản.

Từ trái qua: Bảo, Khang, Phát, Tuấn, Khoa tại cơ quan công an

Từ trái qua: Bảo, Khang, Phát, Tuấn, Khoa tại cơ quan công an

Trong khoảng thời gian tháng 3/2020, Công an TP. Vũng Tàu tiếp nhận nhiều tin báo của người dân về việc họ bị cướp giật tài sản. Điển hình vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 18/3, chị Ánh (16 tuổi, trú tại TP. Vũng Tàu) đang lưu thông bằng xe máy trên đường Hạ Long thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại di động hiệu Iphone. Trước đó 3 ngày, cũng trên tuyến đường Hạ Long, chị Ngà (32 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh) lưu thông bằng xe máy trên đường đã bị một số đối tượng áp sát cướp giật chiếc điện thoại Iphone 11 Pro Max.

Với quyết tâm phải điều tra, làm rõ và bắt giữ thủ phạm, trả lại cuộc sống bình yên vốn có cho người dân, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách khi đến tham quan, du lịch tại thành phố biển Vũng Tàu. Quán triệt sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP. Vũng Tàu, Đội cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và công an các phường tập trung lực lượng triển khai các biện pháp phòng ngừa, đồng thời tiế hành xác minh, truy bắt thủ phạm gây án, không để những kẻ này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật rồi tiếp tục gây án.

Từ thông tin bị hại cung cấp về đặc điểm, phương tiện đối tượng sử dụng để gây án và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát hình sự nhận định, các vụ cướp giật trên cùng có chung thủ phạm, nhóm này từ nhiều địa phương khác đến Vũng Tàu hoạt động. Sau khi ăn hàng xong, chúng liền rút lui, tránh sự truy bắt của công an. Sau nhiều tháng tung lực lượng xác minh, truy tìm các đối tượng nghi vấn tại các tỉnh miền Tây, Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh…, Công an TP. Vũng Tàu đã xác định chính xác nhóm nghi can gây án, từ đó lần theo dấu vết truy tìm nơi ẩn náu của đối tượng.

Ngày 14/5, các trinh sát nắm được thông tin, nhóm này đang tụ tập tại TP. Hồ Chí Minh, tổ công tác thuộc đội cảnh sát hình sự Công an TP. Vũng Tàu đã nhanh chóng có mặt tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công an địa phương bắt giữ 5 đối tượng gồm Trần Tấn Phát, Thái Phạm Gia Bảo, Lê Đặng Minh Tuấn, Lê Anh Khoa và Nguyễn Phúc Duy Khang. Ngay trong đêm, 5 đối tượng được đưa về Công an TP. Vũng Tàu để làm việc.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên đã tụ tập, rủ nhau xuống TP. Vũng Tàu cướp giật tài sản của người dân. Khoảng 4 giờ ngày 15/3, các đối tượng Phát, Tuấn, Khang và Lê Hòa Hiếu (25 tuổi, trú tại Q.8, TP. Hồ Chí Minh, hiện cũng đã bị bắt giữ trong một vụ án cướp giật tài sản khác tại Long Thành, Đồng Nai) cùng đối tượng Cao Đắc Hiếu (19 tuổi, trú tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, hiện đang bỏ trốn) tập trung tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh để lên kế hoạch đến TP. Vũng Tàu cướp giật tài sản.

Năm đối tượng lưu thông trên ba xe gắn máy, khi đến địa bàn TP. Vũng Tàu, nhóm này lưu thông trên các tuyến đường ven biển để tìm “con mồi”. Khi đến đường Hạ Long, phát hiện chị Ngà cùng bạn lưu thông bằng xe máy chiều ngược lại, trên tay chị Ngà đang cầm chiếc điện thoại đắt tiền, nhóm này liền quay xe lại đuổi theo, Cao Đức Hiếu cho xe áp sát chị Ngà để Tuấn ra tay cướp giật chiếc điện thoại Iphone Pro max. Ngay sau đó cả nhóm chạy về TP. Hồ Chí Minh bán chiếc điện thoại được 10 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Tiếp đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 18/3, các đối tượng Phát, Khoa, Bảo, Lê Hòa Hiếu và Cao Trung Hiếu tiếp tục rủ nhau xuống Vũng Tàu để cướp giật. 5 đối tượng đi trên 3 chiếc xe mô tô, khi đến Vũng Tàu cả nhóm chạy trên các tuyến đường ven biển theo hướng từ bãi Sau đến bãi Trước, đến vị trị đối diện nhà số 03, Hạ Long, chúng phát hiện chị Ánh lừa lưu thông bằng xe máy vừa nói chuyện điện thoại, cả nhóm quay đầu xe lại, Bảo cho xe áp sát để Phát ngồi phía sau giật chiếc điện thoại di động của cô gái. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, cả nhóm phóng về TP. Hồ Chí Minh. Theo lời khai của các đối tượng, ngoài 2 vụ cướp giật trên, bọn chúng còn thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật tài sản khác tại địa bàn TP. Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai.

Hiện vụ án đang được Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục mở rộng điều ra, làm rõ. Cơ quan công an kêu gọi đối tượng Cao Đắc Hiếu (19 tuổi, trú tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) nhanh chóng ra trình diện để được hưởng sử khoan hồng của pháp luật.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202005/cong-an-tpvung-tau-triet-pha-nhom-cuop-giat-tai-san-lien-tinh-899524/