Triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc tại Tiền Giang

Chiều 24-4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đã bàn giao 18 đối tượng cho Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) tiếp tục điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền ở vườn cây ăn trái tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè. Ảnh: NGỌC PHÚC

Tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền ở vườn cây ăn trái tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè. Ảnh: NGỌC PHÚC

Lúc 11 giờ cùng ngày, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TPHCM (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Tiền Giang đã triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền ở vườn cây ăn trái tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè.

Qua đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ 18 đối tượng có liên quan đến hoạt động cờ bạc này; đồng thời thu giữ 5 con gà đá, 1 cân đồng hồ, 30 cuộn băng keo đã qua sử dụng; 11 điện thoại di động, 32 xe mô tô 2 bánh; hơn 61 triệu đồng…

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định trường gà này do đối tượng tên Mãi và Hoàng (ngụ tại địa phương này) cầm đầu.

Vụ việc đang được Công an huyện cái bè điều tra xử lý theo quy định.

* Cùng ngày, Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, cũng đã tạm giữ Lê Thị Mỹ Dung, Phạm Thị Sương (cùng ngụ xã Bình Xuân) và Huỳnh Thị Tuyết Sơn (ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) điều tra về hành vi đánh bạc.

Tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền tại xã Bình Xuân, thị xã Gò Công. Ảnh: NGỌC PHÚC

Theo cơ quan chức năng, vào lúc 13 giờ ngày 23-4, lực lượng Cảnh sát Cơ động phối hợp với Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra, phát hiện và triệt phá tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền do Lê Thị Mỹ Dung đứng ra tổ chức tại xã Bình Xuân, thị xã Gò Công.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 13 người đang đánh bạc. Lực lượng chức năng đã tạm giữ Lê Thị Mỹ Dung, Phạm Thị Sương và Huỳnh Thị Tuyết Sơn, đồng thời thu giữ 68 bộ bài, 10 xe máy, 11 điện thoại di động và gần 150 triệu đồng. Còn 10 người liên quan vụ việc, lực lượng chức năng cho bảo lãnh tại ngoại chờ xử lý.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định.

NGỌC PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/triet-pha-nhieu-tu-diem-co-bac-tai-tien-giang-727342.html