Triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy

Tối 20-12, Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về TP Vinh tiêu thụ, bắt giữ hai đối tượng cùng tang vật 11 bánh heroin, 4kg ma túy đá và ketamine, 5.000 viên ma túy tổng hợp

Một số tang vật bị thu giữ.

Một số tang vật bị thu giữ.

Tối 20-12, Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về TP Vinh tiêu thụ, bắt giữ hai đối tượng cùng tang vật 11 bánh heroin, 4kg ma túy đá và ketamine, 5.000 viên ma túy tổng hợp

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 19-12, tại khu vực đường 46C thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An), Công an TP Vinh chủ trì, phối hợp Phòng kỹ thuật nghiệp vụ Công an Nghệ An, Công an huyện Thanh Chương, Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Đồn biên phòng Ngọc Lâm phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Tuấn (SN 1978), trú tại xã Thanh Long (Thanh Chương) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 10 bánh heroin, 2kg ma túy đá, 2kg ketamine, 4.000 viên ma túy tổng hợp, một xe máy và một con dao nhọn.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Phượng (SN 1969), cũng trú tại xã Thanh Long; thu giữ thêm một bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp và 20kg pháo nổ. Quá trình bắt giữ lực lượng Công an gặp khó khăn, vì đối tượng manh động và dùng hung khí chống trả quyết liệt…

Hiện chuyên án đang được Công an TP Vinh điều tra mở rộng.

*Trước đó, ngày 15-12, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp khám phá hai chuyên án lớn về ma túy, bắt giữ hai đối tượng Trần Văn Minh (SN 1971), trú tại tỉnh Bắc Giang và Trương Văn Hạnh (SN 1987), trú tại huyện Quế Phong, tang vật thu giữ qua hai chuyên án là 19 bánh heroin, hai kg ma túy dạng đá.

*Cũng trong ngày 20-12, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xóa, phá một đường dây vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy liên tỉnh từ Điện Biên về Hải Phòng, thu giữ sáu bánh heroin.

Sáu bánh heroin tang vật bị thu giữ tại Hải Phòng.

Hai đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ, gồm: Quảng Văn Ngọc, sinh năm 2001, trú tại Bản Pom, Mỏ Thái, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) và Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1990, trú tại 15/15 đường Phạm Hồng Thái, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng).

Tang vật thu giữ sáu bánh heroin có trọng lượng 2,117 kg, một xe ô-tô, hai điện thoại di động và 700 nghìn đồng. Ngoài ra, lực lượng Công an thu giữ trong người Tuấn một điện thoại di động, một túi ny-lon chứa 0,23g heroin và một túi ny-lon chứa 0,14g Methaphetamine.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý.

TUẤN MINH; NGÔ QUANG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/triet-pha-nhieu-duong-day-mua-ban-ma-tuy-628825/