Triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá dịp World Cup

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, chỉ sau 15 ngày ra quân đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh, triệt xóa 22 vụ việc với 99 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong số 22 vụ việc được đấu tranh, triệt xóa, đáng chú ý là vụ cá độ bóng đá qua mạng với tang số hàng chục tỷ đồng diễn ra cuối tháng 11/2022.

Theo Thượng tá Mai Văn Toàn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, thực hiện kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2022, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh triệt xóa thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tang số 30 tỷ đồng.

Các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá bị Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ.

Các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá bị Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện có một tài khoản cấp Master 8QV608 có tổng điểm cược khoảng 1,1 triệu điểm tương đương khoảng 28 tỷ đồng được đăng ký, phân trang và cung cấp cho các đối tượng là con bạc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế để thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Lực lượng Công an đã lập án, tiến hành điều tra làm rõ và qua đó xác định, tài khoản này là do đối tượng Lê Bảo Nguyên (SN 1984, trú tại phường Hương Sơ, TP Huế) đưa cho Nguyễn Thanh Lâm (SN 1987, trú tại phường An Đông, TP Huế) để tổ chức đánh bạc. Sau khi nhận tài khoản đánh bạc từ Nguyên, đối tượng Lâm đã phân chia thành 19 tài khoản Agent và cấp lại cho một số đại lý cấp dưới gồm: Trần Văn Bên Em (SN 1986), Nguyễn Hoàng Bảo Nghĩa (SN 1990), Nguyễn Thị Minh Loan (SN 1986), Huỳnh Trọng Nhân (SN 1990, cùng trú TP Huế) để các đối tượng này thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc cho các con bạc.

Qua trích xuất dữ liệu điện tử từ thiết bị, máy móc phục vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc thu được tại nhà các đối tượng; lực lượng Công an xác định, tại thời điểm khám xét, bắt giữ, đường dây này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tang số gần 1,8 triệu điểm tương đương khoảng 30 tỷ đồng. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Thanh Lâm, Lê Bảo Nguyên, Trần Văn Bên Em, Nguyễn Hoàng Bảo Nghĩa. Đồng thời, đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.

Tương tự, ngày 30/11, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại số 73 đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đỗ Lê Việt Hào (SN 1983), Hoàng Minh Phúc (SN 1993), Lê Hoàng Nhật Quang (SN 1991), Nguyễn Quang Lợi (SN 1990), Nguyễn Thế Quý (SN 1989), Trần Bá Khanh (SN 1991), đều trú tại TP Huế. Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định được, đối tượng Phúc mở quán cà phê bóng đá tại số 73 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế và nhận trang cá độ bóng đá từ đối tượng Hào. Sau đó, Phúc thuê các đối tượng: Khanh, Lợi, Quang và Quý với mức lương khoảng 4,5 triệu đồng/tháng, phân ca hoạt động 24/24h.

Để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Phúc điều hành chung, ứng tiền trước để thanh toán cho khách, kiểm đếm tiền tại thời điểm những người làm thuê giao ca. Các đối tượng: Khanh, Lợi, Quang và Quý là người trực tiếp sử dụng trang mạng cá độ bóng đá và ghi cá độ bóng đá cho người đánh bạc tại quán. Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9/2022 đến tháng 10/2022, các đối tượng đã tổ chức cho các con bạc đánh bạc với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng…

Bên cạnh công tác đấu tranh mạnh với tội phạm đánh bạc mùa Word Cup cũng như các dịp trước, trong và sau Tết của các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương toàn tỉnh; Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá; phải ý thức được hậu quả, tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội; cảnh giác với các chiêu trò, lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng…

Ngày 8/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa đấu tranh, triệt xóa hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn lên đến 65 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua, tình trạng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá diễn biến khá phức tạp, nhất là thời điểm diễn ra các trận đấu giải bóng đá quốc tế World Cup 2022. Tại TP Tam Kỳ, huyện Núi Thành xuất hiện các đối tượng đăng ký tài khoản trên trang “bong88.com” và phân thành nhiều tài khoản cá độ có cấp thấp hơn để tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc. Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để nhắn tin, gọi điện, thường xuyên thay đổi số liên lạc để đối phó với lực lượng chức năng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, ngày 7/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Công an TP Tam Kỳ, Công an huyện Núi Thành đồng loạt kiểm tra, phát hiện 23 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; trong đó có 6 đối tượng trên địa bàn TP Tam Kỳ và 17 đối tượng trên địa bàn huyện Núi Thành. Qua đấu tranh với các đối tượng và trích xuất dữ liệu từ các tài khoản cá độ bóng đá của các đối tượng thể hiện tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ ngày 11/11 đến thời điểm bị bắt khoảng 65 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm 21 ĐTDĐ, 3 laptop, khoảng 3.000 trang tài liệu và nhiều tang vật khác có liên quan. Lực lượng Công an đã tạm giữ 13 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.

l Ngày 8/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đơn vị vừa phá thành công chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao bằng hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn. Qua điều tra, làm rõ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) cầm đầu, giúp việc cho Hiếu còn có 7 đại lý cấp dưới tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau khi báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, ngày 5/12, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng loạt 8 Tổ công tác tiến hành bắt, khám xét nơi ở của các đối tượng tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thu giữ 1 xe ôtô, 1 máy tính, 7 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan. Cơ quan chức năng cũng tiến hành phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng.

Ngoài Nguyễn Văn Hiếu, 7 đối tượng khác bị cơ quan Công an bắt giữ, trong đó có 2 đối tượng Nguyễn Trung Dũng (SN 1974, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu), Nguyễn Nhật Thành (SN 1985, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh) và 5 đối tượng cùng trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh gồm: Tăng Hoài Nam (SN 1991, trú tại xã Kỳ Tân), Vũ Trung Hiếu (SN 1996), Nguyễn Thế Cường (SN 1994), Phùng Quang Pháp (SN 1992) cùng trú tại phường Hưng Trí và Hoàng Trung Thông (SN 1995), trú tại xã Kỳ Phú.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, từ đầu mùa giải World Cup 2022 đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch để cá độ bóng đá là hơn 10 tỷ đồng. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự các đối tượng nói trên để điều tra làm rõ và tiếp tục xác minh, mở rộng chuyên án.

l Sáng 8/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phá thành công chuyên án đánh bạc trái phép, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Vân (SN 1976, trú khu phố 6, phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng Internet và trực tiếp cá cược với một số đối tượng tại số nhà 83 đường Nguyễn Trãi, khu phố 7, phường 5, TP Đông Hà.

Tại thời điểm bắt quả tang, có hai máy tính đang ở trong tình trạng mở và được truy cập vào trang chủ VIVA 88 để lấy thông tin về tỉ lệ cá cược cho những người cá cược chọn đánh. Khi bắt quả tang có 5 người tham gia đặt cược với tổng số tiền 7.600.000 đồng. Qua sao kê dữ liệu trên hai máy tính của Nguyễn Thị Mỹ Vân đã phát hiện số tiền mà Vân sử dụng để cá cược trong mỗi ngày khoảng 200 triệu đồng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm PV

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/triet-pha-nhieu-duong-day-ca-do-bong-da-dip-world-cup-i677075/