Triệt phá nhiều đường dây buôn ma túy khủng từ nước ngoài về TP.HCM

Công an TP.HCM thông tin, thời gian qua đã triệt phá nhiều đường dây ma túy quy mô lớn, chuyển hàng từ nước ngoài về tiêu thụ trên địa bàn.

Ngày 8/11, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã tổ chức lễ khen thưởng cho những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc khám phá các vụ án ma túy lớn trên địa bàn.

Trong số đó phải kể đến là đường dây ma túy do Nguyễn Anh Bảo Quốc (50 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cầm đầu.

Quá trình điều tra, đeo bám, đến thời cơ chín mùi, mới đây lực lượng Công an TP.HCM phối hợp cùng nhiều đơn vị liên quan đã bắt Quốc cùng 6 đàn em; tang vật thu giữ lên đến 70kg ma túy các loại.

Công an làm rõ, đường dây của Quốc chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam theo đường tiểu ngạch ở biên giới Tây Nam, qua tỉnh Long An. Tại TP.HCM, chúng đưa 'hàng' cho hàng loạt đại lý cấp dưới tiêu thụ.

Mới đây, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Khánh Hòa, Bình Định triệt phá một đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh quy mô lớn.

Công an TP.HCM khen thưởng những đơn vị có thành tích trong việc khám phá các vụ án ma túy lớn thời gian gần đây. Ảnh: T.L

Công an TP.HCM khen thưởng những đơn vị có thành tích trong việc khám phá các vụ án ma túy lớn thời gian gần đây. Ảnh: T.L

Được biết, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng công an TP.HCM phát hiện đại lý buôn bán ma túy của Trương Thị Mai (25 tuổi, ngụ quận 1). Khi xóa sổ đại lý này, qua khai thác Mai công an đã tìm ra những kẻ giấu mặt cầm đầu đường dây.

Các lực lượng phối hợp đã bắt giữ thêm 8 đối tượng khác, trong đó có hai kẻ cầm đầu là Chu Bá Trung và Nguyễn Vũ Khải Hoàng, thu giữ lượng tang vật lên đến 95kg ma túy các loại.

Qua đấu tranh làm rõ, nhóm này buôn ma túy từ Campuchia về tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành phía Nam.

Ma túy được chuyển từ Campuchia về, ngụy trang tinh vi. Ảnh: CA

Tang vật ma túy bị thu giữ. Ảnh: CA

Đầu tháng 11, lực lượng Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 8 và nhiều đơn vị nghiệp vụ khám phá một đường dây ma túy có “đại bản doanh” đóng tại trung tâm quận 1.

Cụ thể, quá trình điều tra thời gian dài, ngày 5/11 vừa qua, nhiều lực lượng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an TP.HCM đồng loạt khám xét 7 địa điểm tại TP.HCM, Long An, Đồng Nai triệt phá hoàn toàn đường dây ma túy của bà trùm Thảo “bầu", tức Nguyễn Thị Thanh Thảo (45 tuổi, ngụ quận 1).

Công an đã bắt 8 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 29 bánh heroin, trọng lượng trên 10.000 gram, gần 30 gram ketamin, trên 23 gram MDMA.

Theo Công an TP.HCM, trong thời gian ngắn đã chặn được hơn 300kg ma túy thẩm lậu ra xã hội. Các đường dây ma túy ngày càng hoạt động tinh vi, lộ trình chuyển hàng từ nước ngoài về, hay phân phối hàng trong TP, các tỉnh thành được ngụy trang, liên tục thay đổi, nhiều thủ đoạn khôn lường.

Do đó, việc đấu tranh với tội phạm ma túy luôn là mặt trận gian nan. Công an TP.HCM đang ngày đêm với quyết tâm, nỗ lực làm sạch địa bàn.

Đàm Đệ

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/triet-pha-nhieu-duong-day-buon-ma-tuy-khung-tu-nuoc-ngoai-ve-tp-hcm-2078388.html