Triệt phá nhanh các vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn

ĐTO - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ cướp tài sản, song với tinh thần quyết tâm kiềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm trên địa bàn, lực lượng Công an đã nhanh chóng tiến hành xác minh làm rõ, bắt được các đối tượng gây án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản đã bị bắt. Ảnh: C.A

Các đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản đã bị bắt. Ảnh: C.A

Điển hình như vào tối 28/8/2019, tại thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng xảy ra vụ cướp tài sản. Theo đó, anh Đ.Q.Đ. (SN 1990, ngụ xã Thông Bình, huyện Tân Hồng) điều khiển xe mô tô tham gia giao thông trên tuyến đê bao thuộc địa phận thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng thì bị 4 đối tượng lạ mặt khống chế lấy gần 3 triệu đồng. Sau khi cướp được tiền, các đối tượng gây án còn trói an Đ. lại trước khi tẩu thoát. Qua truy xét, Công an huyện Tân Hồng đã bắt được các đối tượng gây án gồm: Trần Văn Anh (SN 2002, ngụ TX.Hồng Ngự); Nguyễn Thành Tý (SN 1995), Võ Thanh Huyền (SN 1999), Đinh Văn Cường (SN 2001) cùng ngụ huyện Tân Hồng. Công an huyện Tân Hồng đã khởi tố các bị can: Anh, Tý, Huyền, Cường cùng về hành vi cướp tài sản.

Một vụ khác, ngày 20/7/2019, nhận được tin báo xảy ra vụ cướp tài sản trên địa bàn, Công an huyện Châu Thành tiến hành truy xét và bắt được 4 đối tượng về hành vi cướp tài sản gồm: Trương Minh Hiếu (SN 2002), Đỗ Mỹ Thanh (SN 2001), Tiêu Chí Nguyên (SN 2000) cùng ngụ tỉnh Cà Mau và Chế Hữu Sơn (SN 2000, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Theo kết quả xác minh, trên tuyến tỉnh lộ 853 thuộc địa phận xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 2000, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung) đậu xe mô tô biển số 66L1 554.17 cặp lề đường. Lúc này, bất ngờ có nhiều đối tượng lạ mặt giả danh Công an điều khiển phương tiện cơ giới đến áp sát, yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe. Sau đó, nhóm thanh niên này cướp xe mô tô của Nghĩa rồi tẩu thoát nhưng sau đó đã bị bắt.

Cũng trong ngày 20/7, Công an huyện Lấp Vò tiếp nhận nguồn tin báo tố giác tội phạm cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Bình Thành và xã Định An (huyện Lấp Vò). Theo đó, anh Hồng Trung T. (SN 1982, ngụ tỉnh An Giang) trình báo thông tin bị cướp xe mô tô tại xã Bình Thành. Còn anh Lê Văn H. (SN 1987, ngụ tỉnh An Giang) trình báo thông tin bị cướp xe mô tô tại xã Định An. Thủ đoạn của 2 nghi án cướp tài sản nói trên là một nhóm thanh niên lạ mặt chặn xe các bị hại, giả danh Công an để kiểm tra giấy tờ xe, sau đó xô ngã nạn nhân, cướp xe rồi tẩu thoát. Qua xác minh bước đầu cho thấy 2 vụ cướp tài sản này cũng có liên quan đến nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản trên địa bàn huyện Châu Thành.

Theo Công an huyện Châu Thành, thông qua xác minh cho thấy các đối tượng gây án cướp tài sản sử dụng xe mô tô và có chuẩn bị hung khí, băng nhóm này thường xuất hiện trên các tuyến đường vắng. Khi phát hiện có người lái xe mô tô tham gia giao thông một mình thì chúng cho phương tiện đến gần, sau đó tự xưng là lực lượng Công an đang thi hành công vụ, yêu cầu bị hại xuất trình giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân để kiểm tra. Lợi dụng lúc sơ hở của bị hại, các đối tượng bất ngờ dùng vũ lực trấn áp lấy tài sản rồi tẩu thoát. Quá trình điều tra mở rộng, các đối tượng khai nhận đã thực hiện các vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Cao Lãnh, Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp), tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long.

DŨNG CHINH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/triet-pha-nhanh-cac-vu-cuop-tai-san-xay-ra-tren-dia-ban-87313.aspx