Triệt phá một đường dây mại dâm từ Thái Lan sang Mỹ

Giới chức trách Mỹ cho biết đã triệt phá một đường dây mại dâm và buộc tội 17 người trong một vụ án kéo dài từ Thái Lan sang nhiều thành phố lớn tại nước Mỹ.

Hàng trăm phụ nữ Thái Lan buộc phải làm gái mại dâm để trả nợ các tay ma cô - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP cho biết 12 công dân quốc tịch Thái Lan và 5 công dân Mỹ bị buộc tội đưa lậu hàng trăm phụ nữ từ Thái Lan sang Mỹ và buộc họ làm gái mại dâm tại Chicago, Los Angeles, Washington D.C và các thành phố khác.

"Mười bảy người bị buộc tội trong bản cáo trạng này đã điều hành một đường dây mại dâm tinh vi. Họ hứa hẹn với những người phụ nữ tại Thái Lan, vẽ ra một giấc mơ Mỹ nhưng rồi lợi dụng họ, bóc lột họ, ép buộc họ sống trong một cơn ác mộng. Các nạn nhân đã phải sống như những nô lệ tình dục thời hiện đại" - công tố viên Andrew Luger của quận Minnesota cho biết trong cuộc họp báo ngày 5-10.

Cũng theo cáo trạng, tổ chức tội phạm này nhắm đến những người phụ nữ nghèo không biết nhiều tiếng Anh và hứa hẹn cho họ một cuộc sống tốt hơn trên đất Mỹ sau khi buộc họ mượn nợ 40.000 USD - 60.000 USD để trang trải chi phí sang Mỹ.

Sau khi qua Mỹ, những người phụ nữ này bị buộc phải làm gái mại dâm với cường độ làm việc dày đặc để trả nợ.

Bọn tội phạm này cũng không cho những nạn nhân của chúng giữ lại tiền trong khi chưa trả hết tiền nợ.

Đứng đầu đường dây này là một phụ nữ tên Sumalee (55 tuổi) và hiện đang bị giam giữ tại Bỉ.

Theo tuoitre.vn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quoc-te/triet-pha-mot-duong-day-mai-dam-tu-thai-lan-sang-my/121961.htm